Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ bảy, 1/12/2018, 14:38 (GMT+7)

Cuộc đời cựu tổng thống Mỹ Bush 'cha' qua ảnh

Cựu tổng thống Bush từng cùng lãnh đạo Liên Xô tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Lạnh và ra lệnh can thiệp quân sự vào Trung Đông năm 1991.

Cựu tổng thống Mỹ George Herbert Walker Bush (còn gọi là Bush "cha"), sinh ngày 12/6/1924 ở Milton, bang Massachusetts. Cha của ông là Prescott Bush, thượng nghị sĩ của bang Connecticut và mẹ là Dorothy Walker Bush.

Bức ảnh chụp ông Bush khi còn là một cậu bé.

George Bush tham gia trại hè năm 1939.

Ông Bush phục vụ trong Hải quân Mỹ từ tháng 6/1942 đến tháng 9/1945 với cấp bậc cao nhất là đại úy.

Phi công hải quân George Bush ngồi trong buồng lái của máy bay ném ngư lôi Barbara III, được đặt theo tên bạn gái và vợ tương lai của ông, Barbara Pierce, năm 1944.

Đại úy hải quân George H.W Bush kết hôn với Barbara Pierce tại nhà thờ First Presbyterian ở New York ngày 6/1/1945.

George H.W Bush cùng con trai George W. Bush và vợ Barbara trong bức ảnh chụp tại New York.

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Ronald Reagan (trái) và ứng viên phó tổng thống George Bush, trả lời câu hỏi tại cuộc họp báo ngày 26/7/1980 trong chiến dịch tranh cử. 

Phó tổng thống George Bush and vợ Barbara trong lễ nhậm chức đầu tiên của tổng thống Ronald Reagan tại thủ đô Washington ngày 20/1/1981. 

Ông Bush làm phó tổng thống hai nhiệm kỳ dưới thời Ronald Reagan.

Tổng thống George Bush tuyên thệ nhậm chức, trở thành tổng thống thứ 41 của Mỹ bên ngoài Đồi Capitol (Quốc hội Mỹ) ngày 20/1/1989, bên cạnh là đệ nhất phu nhân Barbara Bush.

Trong cuộc bầu cử năm 1992, ông thất bại trước ứng viên đảng Dân chủ Bill Clinton và chỉ làm tổng thống một nhiệm kỳ.

Trong cuộc gặp tại hội nghị thượng đỉnh Malta tháng 12/1989, tổng thống George Bush và lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Lạnh.

Trong ảnh là Bush và Gorbachev tại cuộc họp báo chung ở Helsinki, Phần Lan ngày 10/9/1990, sau hội nghị thượng đỉnh. 

Ông Bush chuẩn bị tài liệu tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ngày 16/1/1991 sau khi tuyên bố Mỹ tấn công Iraq. Tổng thống Mỹ tuyên bố "thế giới không thể chờ đợi thêm nữa" khi nói về hành động của Mỹ.

Trong giai đoạn 1990-1991, Bush xây dựng một liên minh quốc tế để hất cẳng quân đội của Tổng thống Iraq Saddam Hussein khỏi Kuwait, và đánh bại Iraq tháng 2/1993.

Cựu tổng thống George H.W Bush ôm con trai tại lễ nhậm chức của George W. Bush ngày 20/1/2001. Ông George W. Bush là tổng thống Mỹ thứ 43 và giữ chức trong hai nhiệm kỳ.

Cựu tổng thống George H.W. Bush (dưới) nhảy dù kỷ niệm sinh nhật lần thứ 85 ngày 12/6/2009.

Cựu tổng thống Barack Obama (ngoài cùng bên trái) vỗ tay trong khi cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush và cựu Tổng thống George W. Bush (ngoài cùng bên phải) giúp ông Bush đứng lên để nhận sự hoan nghênh nhiệt liệt vì những cống hiến của ông cho Trung tâm Tổng thống George W. Bush ở Dallas ngày 25/4/2013.

Cựu tổng thống George H. W. Bush và con gái Dorothy "Doro" Bush Koch nhìn vào linh cữu của cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush ở nhà thờ St. Martin’s Episcopal, Houston ngày 20/4/2018. Bà Barbara qua đời ngày 17/4 ở tuổi 92.

Bức ảnh được văn phòng của cựu tổng thống George H.W. Bush công bố ngày 21/4 cho thấy ông Bush (trước) chụp ảnh cùng vợ chồng cựu tổng thống George W. Bush, vợ chồng cựu tổng thống Bill Clinton và Đệ nhất phu nhân hiện tại Melania Trump trong tang lễ bà Barbara.

George H.W. Bush qua đời lúc 22h10 ngày 30/11 (11h10 ngày 1/12 giờ Hà Nội) tại nhà riêng ở thành phố Houston, bang Texas, hưởng thọ 94 tuổi.
Ông phải chống chọi với bệnh Parkinson trong những năm gần đây và từng nhiều lần phải vào bệnh viện điều trị các vấn đề về hô hấp. Ông cũng mắc chứng cường giáp tự miễn, một loại rối loạn miễn dịch dẫn đến tuyến giáp hoạt động quá mức.

Ảnh: AP, AFP, Finance

Huyền Lê