Chân dung Tổng thống Nga Putin được đặt tại tòa nhà nghị viện bang Colorado hồi cuối tháng 7. Ảnh: Twitter. |
Ý tưởng treo chân dung Tổng thống Nga Vladimir Putin tại vị trí vốn thuộc về Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tòa nhà nghị viện bang Colorado được tổ chức ProgressNow thực hiện hồi cuối tháng 7 sau khi xuất hiện thông tin các thành viên đảng Cộng hòa không thể quyên đủ số tiền 10.000 USD để vẽ chân dung ông chủ Nhà Trắng, theo NBC News.
Nữ cố vấn Katie March lúc bấy giờ đã dùng phù hiệu an ninh cá nhân để cho một thành viên thuộc ProgressNew ở Colorado vào tòa nhà nghị viện và đặt bức chân dung Tổng thống Nga.
Kết thúc quá trình điều tra, chính quyền bang Colorado yêu cầu bà March xin lỗi công khai vì hành vi gây mất an ninh. "Tôi tưởng đó chỉ là một trò chơi khăm vô hại và đã không nghĩ tới những hệ lụy tiềm tàng xuất phát từ hành động của mình", March cho biết đồng thời gửi lời xin lỗi tới các đồng nghiệp cũng như những người bị ảnh hưởng.
Ian Silverii, giám đốc điều hành chi nhánh Colorado của tổ chức chính trị ProgressNow, cho hay việc đặt chân dung Putin nhằm nâng cao nhận thức về ảnh hưởng của Nga đối với Tổng thống Trump.
Moskva bị cáo buộc can thiệp kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ theo hướng có lợi cho Trump. Tuy nhiên, cả chính quyền Tổng thống Trump và Điện Kremlin đều bác bỏ mọi cáo buộc.