Khu vực bệ phóng tên lửa của Triều Tiên hồi tháng 4. Ảnh: AFP |
Các nhà khoa học Iran được Triều Tiên mời đến sau khi cuộc phóng tên lửa hồi tháng 4 thất bại, Chosun Ilbo dẫn lời một quan chức của Hàn Quốc cho biết.
"Một chiếc xe xuất hiện tại địa điểm phóng tên lửa, đi lại giữa hiện trường làm việc với nơi ăn nghỉ ở gần đó. Chiếc xe được cho là chở các chuyên gia tên lửa Iran", quan chức giấu tên của Hàn Quốc nói.
"Điều này cho thấy mối liên hệ giữa Triều Tiên và Iran trong vấn đề tên lửa khăng khít hơn so với suy nghĩ của thế giới. Mối quan hệ của hai nước trong vấn đề này bắt đầu từ những năm 1980", quan chức kể trên cho hay.
Hồi đầu tháng, hãng tin Kyodo của Nhật dẫn nguồn một nhà ngoại giao phương tây cho biết Iran đã cử nhân viên quốc phòng trú tại Triều Tiên từ tháng 10 để tăng cường hợp tác trong vấn đề phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân.
Triều Tiên và Iran đều nhận được sự chỉ trích và những lệnh trừng phạt của thế giới cho các hoạt động hạt nhân và chính quyền hai nước đều có những tuyên bố thù địch đối với Mỹ. Những bức điện ngoại giao bị rò rỉ năm 2010 cho thấy các quan chức Mỹ tin rằng Iran có được tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên. Một báo cáo của Liên Hợp Quốc năm 2011 cũng cho biết hai nước bị tình nghi có sự chia sẻ về công nghệ tên lửa đạn đạo.
Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ phóng tên lửa mang theo vệ tinh, trong khoảng thời gian từ 10 đến 22/12, tuy nhiên cũng đang xem xét điều chỉnh lịch trình này hoặc hoãn cuộc phóng tên lửa "vì những vấn đề mới nảy sinh". Chuyên gia của Mỹ cho rằng Triều Tiên có thể phải hoãn phóng tên lửa vì tuyết rơi dày hoặc gặp phải khó khăn về kỹ thuật.
Mỹ và các đồng minh ở châu Á là Hàn Quốc và Nhật Bản coi đây là một vụ thử tên lửa đạn đạo và vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc năm 2006 và 2009 cấm Triều Tiên thử hạt nhân. Kế hoạch phóng tên lửa của Triều Tiên vào thời điểm này cũng được cho là để tưởng niệm ngày mất của ông Kim Jong-il (17/12/2011).
Vũ Hà