Thứ tư, 17/4/2024
Thứ hai, 13/11/2017, 12:20 (GMT+7)

Chủ tịch Trung Quốc đi dạo trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Trung Quốc đi dạo trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trước khi hội kiến Chủ tịch nước.

Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sáng nay cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi dạo, thăm nơi Bác Hồ sống và làm việc rồi dự tiệc trà trong khu nhà sàn Bác Hồ. 

Chuyến thăm cấp nhà nước tại Việt Nam là chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông Tập tái đắc cử Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc, trong đại hội lần thứ 19 ở Bắc Kinh hồi tháng trước.

Hai lãnh đạo thăm ao cá Bác Hồ. Sáng nay, Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dùng điểm tâm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Văn phòng Trung ương Đảng và đặt vòng hoa viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chứng kiến lễ ký kết 12 văn kiện hợp tác.

Hai lãnh đạo cho cá ăn tại khu di tích. 

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ hai của Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Lần thứ nhất diễn ra năm 2015. 

Khoảng 10h30, Chủ tịch Trung Quốc có cuộc hội kiến với Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Phủ chủ tịch. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại cuộc hội kiến. 

Ông Tập Cận Bình cùng các quan chức Trung Quốc trong cuộc hội kiến.

Sau đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tổ chức tiệc chiêu đãi Chủ tịch Trung Quốc. Ông Tập dự kiến tới Lào chiều nay trong chuyến thăm cấp nhà nước. 

Ảnh: Giang Huy