Thứ ba, 23/4/2024
Chủ nhật, 7/2/2016, 21:19 (GMT+7)

Châu Á chuẩn bị chào đón năm con khỉ

Công tác tổ chức sự kiện, trang hoàng đường phố chuẩn bị đón năm mới 2016 theo âm lịch được người dân nhiều nước châu Á thực hiện từ vài tuần trước.

Công nhân Trung Quốc hôm 4/2 trang trí cây tại một công viên ở thành phố Hàng Châu bằng những chiếc đèn lồng đỏ. Ảnh: AFP

Đèn lồng mang hình ảnh cách điệu con khỉ, linh vật của năm mới, được trưng bày tại ngôi đền Jenjarom ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Ảnh: ABC News

Đèn lồng thắp sáng rực cả một góc phố ở Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: Reuters

Một ngôi chùa ở khu phố người Trung Quốc tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, cũng được trang hoàng để chuẩn bị đón năm mới âm lịch. Ảnh: AFP

Đường phố Thái Lan tràn ngập sắc đỏ. Ảnh: EPA

Thực khách cùng thưởng thức món yusheng được phục vụ trên đĩa thức ăn lớn tại một nhà hàng ở Singapore. Món gỏi cá hồi sống ăn kèm các loại rau củ thái sợi này là một món ăn truyền thống thường dùng trong dịp Tết âm lịch ở Singapore và Malaysia.

Người ăn sẽ xới tung các loại nguyên liệu lên sao cho chất càng cao càng tốt nhưng không được để rơi ra ngoài và hô to "lohei" (vừa có nghĩa là trộn đều, vừa có nghĩa là thịnh vượng"), sau đó bỏ thêm nước xốt để thưởng thức. Ảnh: Reuters

Thú nhồi bông hình khỉ là món đồ lưu niệm được ưa thích và bán rất chạy tại Hong Kong khi mà năm mới sắp đến. Ảnh: EPA

Tại công viên ven biển Hitachi ở thành phố Hitachinaka phía bắc Nhật Bản, du khách rảo bước ngắm đôi khỉ làm từ 15.000 quả thông và cành cây hôm 3/1. Ảnh: CNN

Trẻ em ở thủ đô Jakarta, Indonesia, xem múa lân và tặng tiền cho những người biểu diễn. Ảnh: Reuters

Tại Macao, người dân thích thú đổ ra đường ngắm đèn lồng in hình những con khỉ rực rỡ hôm 29/1. Ảnh: CNN

Vũ Hoàng