Thứ tư, 24/4/2024
Thứ sáu, 2/2/2018, 07:47 (GMT+7)

Biển người đổ về quê ăn Tết ở Trung Quốc

Cuộc đại di chuyển mùa xuân thường niên ở Trung Quốc bắt đầu với hàng triệu lượt người về quê ăn Tết.

Hàn Đạo Căn (giữa), đang giơ vé lên chờ vào cổng soát vé ở ga Đông Thâm Quyến. Anh Hàn lên chuyến tàu về quê ở Vạn Châu, Trùng Khánh sáng qua. 

Ngày 1/2 là ngày đầu tiên Trung Quốc bước vào thời gian "xuân vận" dài 40 ngày, với hàng tỷ lượt người di chuyển về quê ăn Tết, theo Xinhua.

9h sáng ở ga tàu Hồng Kiều, Thượng Hải, hàng nghìn người đang rời thành phố về quê ăn Tết. Ước tính trong ngày "xuân vận" đầu tiên, ngành đường sắt Trung Quốc sẽ phục vụ 8,14 triệu lượt hành khách. 

Một em bé được bố đút bánh bao, trong lúc chờ tàu. 

Hành khách trên chuyến tàu từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh. 

Các gia đình bồng bế con lên tàu từ Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh lên chuyến tàu về Thường Xuân, tỉnh Cát Lâm. 

Kiểm tra vé trước khi lên tàu. Trên cửa tàu dán chữ Phúc, nằm trong khung hình tròn, với ý nghĩa chúc hành khách một năm mới hạnh phúc, viên mãn.

Khách đã lên hết, tàu đi Trường Xuân bắt đầu rời bánh.

Nhân viên ga tàu Phúc Châu, thủ phủ tỉnh Phúc Kiến, tặng thiệp chúc tết cho hành khách. 

Kiểm tra an ninh và soát vé tại bến xe khách Thiên Tân, thành phố cảng gần Bắc Kinh. 

Ngày xuân vận đầu tiên năm 2018 ở Trung Quốc
 
 

Ảnh: Xinhua