Thứ năm, 25/4/2024
Thứ ba, 27/2/2018, 14:44 (GMT+7)

Bên trong pháo đài từ thế kỷ 19 của Nga

Pháo đài Vladivostok từng là công trình phòng thủ bờ biển kiên cố của Nga để đề phòng nguy cơ bị Nhật tấn công.

Hệ thống pháo đài ở thành phố Vladivostok, vùng Viễn Đông thuộc Nga được xây dựng vào cuối thế kỷ 19, nhằm bảo vệ bờ biển phía đông trước các cuộc tấn công từ Thái Bình Dương của Nhật, theo TASS.

Mặc dù chưa bao giờ phải thực hiện sứ mệnh quân sự, vẻ ngoài hùng vĩ và kiên cố của pháo đài có thể làm khiếp sợ những kẻ thù muốn tấn công nước Nga.

Pháo đài bị bỏ hoang vào năm 1923, nhưng sau đó được quân đội Nga xây dựng thêm một số ụ pháo mới vào năm 1930 để tăng cường khả năng phòng thủ bờ biển. 

Một du khách Nga đứng trên hệ thống đo xa B-19 tại ụ pháo số 982 của pháo đài.

Một tháp pháo được sơn mới thuộc ụ pháo 982.

Một ụ pháo của pháo đài nhìn từ trên cao. Pháo đài được xây dựng sau thất bại của Nga trong cuộc chiến với Nhật Bản giai đoạn 1904-1905.

Một nhà thám hiểm Nga nghiên cứu đường hầm bị bỏ hoang bên trong pháo đài. 

Khung cảnh bên trong các đường hầm hiện rất hoang phế với những bức tường bong tróc và nhiều mảnh vỡ nằm rải rác.

Bên trong một đường hầm ăn sâu xuống lòng đất của pháo đài. Các đường hầm được xây dựng rải rác từ thành phố Vladivostok đến những hòn đảo ở vịnh Peter Đại đế.