Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ năm, 25/6/2015, 11:54 (GMT+7)

Bên trong kho thịt ôi ở Trung Quốc

Những kiện hàng thịt đông lạnh nhập lậu ôi thiu chất cao tận trần ở một kho tại Thâm Quyến khi giới chức tới kiểm tra.

Cảnh sát Trung Quốc trong tháng 6 triệt phá tổng cộng 21 nhóm buôn lậu các sản phẩm thịt đông lạnh ở 14 tỉnh và phát hiện nhiều lô thịt hết hạn có từ những năm 1970, theo Tổng cục Hải quan nước này. 

Trong cuộc truy quét gần đây nhất hôm 1/6, khoảng 800 tấn thịt bò, chân gà và cổ vịt đông lạnh được phát hiện tại một chợ đầu mối ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Xinhua đưa tin hôm 23/6. 

Bọn buôn lậu mua thịt giá rẻ từ nhiều nước khác nhau sau đó chuyển hàng tới Hong Kong, trước khi đưa vào các vùng khác của Trung Quốc. Chúng dự định phân phối số thịt trên tới nhiều nơi như tỉnh Quảng Đông, Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh. Thịt sau đó sẽ vào nhà hàng, siêu thị hoặc được bán trên mạng.

Trong ảnh, quản lý thị trường đang kiểm tra thịt đông lạnh nhập lậu tại một khu chợ ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông.

Kiện hàng đề chữ "thịt bò Mỹ".

Để tiết kiệm chi phí, bọn buôn lậu dùng xe tải thường, không có khoang lạnh, để vận chuyển thịt. 

Thịt đông lạnh nhập lậu được đóng thành từng kiện hàng nhỏ.

Trung Quốc hiện thắt chặt quy định tại các cửa khẩu nhằm ngăn chặn sản phẩm kém chất lượng.

Bình Minh (Ảnh: News.163.com)