Lực lượng Taliban cầm quyền ở Afghanistan đã huy động một lực lượng từ 20.000-25.000 quân, cách đường biên giới (dài 1.400 km dọc Pakistan) chừng 30 km. Theo Reuters, một khối lượng lớn vũ khí, trong đó có cả tên lửa Scud của Nga có tầm bắn khoảng 300 km, đang chĩa về phía Pakistan.
Pakistan cũng tiến quân về phía dọc biên giới. Taliban đã doạ sẽ tấn công bất cứ nước láng giềng nào hợp tác với Mỹ đánh trả đũa cho vụ tấn công khủng bố New York và Washington.
Phái đoàn do trung tướng Mahmood Ahmed, đứng đầu cơ quan tình báo của Pakistan (ISI) đã gặp thủ lĩnh Taliban Mullah Muhammad Omar hôm qua và cảnh báo ông ta rằng không giao nộp bin Laden sẽ dẫn phải gánh lấy một cuộc tấn công ồ ạt. Cuộc gặp diễn ra tại tư dinh có pháo đài bảo vệ - do chính bin Laden cho xây - của Omar ở Kandahar (Nam Afghanistan). Sau khi thảo luận với Pakistan, Taliban để cho một hội đồng lớn các giáo sĩ Hồi giáo quyết định hôm nay xem có nên giao nộp bin Laden nay không.
ISI có quan hệ mật thiết với Taliban, từ khi lực lượng này mới xuất hiện và đóng vai trò quan trọng trong các chiến thắng lớn của Taliban trước các phe nhóm đối lập.
Các diễn biến khác:
- Tổng thống Bush, hôm qua, đã kêu gọi chấm dứt bạo lực chống người Hồi giáo ở Mỹ.
- Hôm qua Taliban đã đóng cửa không phận Afghanistan đối với các chuyến bay quốc tế.
- Ở vùng Vịnh, Mỹ và Anh đang tập hợp lực lượng sẵn sàng cho các cuộc tấn công lớn. Lực lượng SAS đang chuẩn bị cho một cuộc tập trận với quân đội Oman. Mỹ có khoảng 40.000 binh sĩ đặc nhiệm sẵn sàng ứng chiến bất cứ lúc nào.
- Ngoại trưởng Anh Jack Straw hôm qua tuyên bố các nguồn tin tình báo độc lập của Anh xác nhận rằng bin Laden là kẻ tình nghi chính trong các vụ khủng bố ở New York và Washington DC.
- Tại New York, trong ngày đầu tiên mở lại thị trường chứng khoán, chỉ số Down Jones sụt mất 7%, mức giảm kỷ lục trong lịch sử. Chỉ số Nasdaq tụt 6,8%
- Các ngân hàng trung ương Mỹ, châu Âu, Thuỵ Sĩ, Thuỵ Điển cắt giảm lãi suất 0,5%
- Tổng thống Bush đang cân nhắc huỷ bỏ luật cấm ám sát tại nước ngoài.
- Cơ quan phụ trách vấn đề tị nạn của Liên Hợp Quốc đang gửi một đội cứu trợ khẩn cấp tới Iran và Pakistan, phòng một cuộc khủng hoảng lớn về người tị nạn Afghanistan.
Minh Châu (theo The Observer, SCMP, BBC,Times, AFP)
Theo dòng sự kiện: