Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ hai, 6/8/2018, 14:07 (GMT+7)

51 tàu chiến diễu hành kết thúc diễn tập RIMPAC 2018

Cuộc diễn tập hải quân RIMPAC 2018 kết thúc bằng màn diễu hành ấn tượng của tất cả tàu chiến tham gia.

Các tàu chiến đến từ 25 quốc gia hôm 2/8 có màn diễn hành đầy ấn tượng trong ngày cuối cùng của cuộc diễn tập hải quân RIMPAC 2018, theo Popular Mechanics.

Trong ảnh là tàu sân bay hạt nhân USS Carl Vinson của hải quân Mỹ với lượng giãn nước gần 100.000 tấn và độ dài 328 m dẫn đầu đội hình diễu hành gồm 51 tàu chiến các loại.

Chiến hạm USS Lake Erie của hải quân Mỹ là một trong những tàu nổi bật trong đội hình.

Đây là mẫu tàu tuần dương lớp Ticonderoga được trang bị các tên lửa RIM-161 Standard Missile SM-3. Các tên lửa này kết hợp với hệ thống Aegis và Radar AN/SPY-1 có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở độ cao đến 160 km ở khoảng cách tối đa 500 km.

Màn diễu hành kế thúc diễn tập RIMPAC của 51 chiến hạm
 
 

Toàn cảnh cuộc diễu hành kết thúc RIMPAC 2018.

Tàu hộ vệ mang tên lửa dẫn đường KRI Raden Eddy Martadinata của hải quân Indonesia trong đội hình diễu hành.

Tàu KRI Raden Eddy Martadinata được biên chế vào năm 2017, trang bị các vũ khí hạng nặng như pháo hạm 76 mm, tên lửa đất đối không Mica và tên lửa chống hạm Exocet.

Có 5 chiếc tàu ngầm tham gia vào cuộc diễn tập RIMPAC nhưng giới chức quân sự các nước không tiết lộ nhiều thông tin về 5 tàu này.

Chiếc duy nhất được công khai là tàu ngầm Park Wi của Hàn Quốc. Đây là tàu ngầm thuộc lớp Type 209 do Đức chế tạo từ những năm 1990, có khả năng lặn sâu hơn 300 m, được trang bị 8 ống phóng ngư lôi chống hạm, chống ngầm và nhiều tên lửa chống hạm Harpoon.

Tàu hộ vệ Ferre 211 của hải quân Peru sóng đôi cùng tàu chiến BRP Andrés Bonifacio 17 của Philippines. BRP Andrés Bonifacio là chiến hạm cũ được Mỹ chuyển giao cho Philippines năm 2016.

Tàu hộ vệ KD Lekiu của hải quân Malaysia, có lượng giãn nước 1.845 tấn, có khả năng mang theo tên lửa phòng không Seawolf và tên lửa chống hạm Exocet.

Từ trái qua phải: Tàu Lekiu 30 của hải quân Malaysia, tàu KRI Raden Eddy Martadinata của hải quân Indonesia và tàu Melbourne 05 của Australia.
RIMPAC 2018 bắt đầu ngày 27/6 tại vùng biển ngoài khơi Hawaii và miền nam bang California, Mỹ. Lực lượng tham gia gồm 47 tàu nổi, 5 tàu ngầm, 18 đơn vị bộ binh và hơn 200 máy bay cùng 25.000 binh sĩ đến từ 25 quốc gia. Đây là cuộc diễn tập hải quân có quy mô lớn nhất thế giới, được tổ chức hai năm một lần.