-
Mỹ tố cáo Nga dùng vụ cựu điệp viên bị đầu độc để chia rẽ phương Tây
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Ảnh: Reuters.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 27/3 cho biết vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal ở Anh là một phần trong chiến dịch nhằm chia rẽ phương Tây của Nga. "Họ đang làm những việc họ tin rằng có thể phủ nhận", ông Mattis nói. "Họ còn tìm cách phá sự đoàn kết trong liên minh NATO".
Mỹ ngày 26/3 thông báo trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga để thể hiện ủng hộ Anh trong cáo buộc Moscow đứng sau vụ đầu độc. Nga bác bỏ cáo buộc này.
Nga cáo buộc Mỹ ép đồng minh trục xuất nhân viên ngoại giao của Moskva
Moskva cho rằng Washington đã gây "sức ép khổng lồ" lên các đồng minh, buộc họ phải trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Nga.
-
Kim Jong-un thăm Trung Quốc, hội đàm Tập Cận Bình
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: China Daily/Reuters.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng phu nhân, bà Ri Sol-ju, đã thăm Trung Quốc từ ngày 25 đến 28/3 theo lời mời từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đài phát thanh quốc gia Triều Tiên đưa tin hôm nay.
Trong khi đó, hãng thông tấn quốc gia Trung Quốc Xinhua cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với ông Kim Jong-un, sau đó chủ trì tiệc chiêu đãi nhà lãnh đạo Triều Tiên cùng phu nhân.
Trung Quốc lên tiếng về khả năng Kim Jong-un tới Bắc Kinh
Trung Quốc lảng tránh câu hỏi về tin đồn một quan chức cấp cao Triều Tiên, có thể là Kim Jong-un, thăm Bắc Kinh, cho biết sẽ công bố thông tin "nếu có".
-
Thủ tướng Israel nhập viện vì sốt cao
Đoàn xe chở Thủ tướng Israel rời bệnh viện ở Jerusalem. Video: Reuters.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, 68 tuổi, ngày 27/3 nhập viện ở Jerusalem vì bị sốt cao và ho, theo thông báo từ văn phòng thủ tướng. "Ông đã hoàn tất hàng loạt xét nghiệm và ra viện tối cùng ngày. Kết quả cho thấy đường hô hấp trên của ông bị nhiễm virus".
Thủ tướng Israel đối mặt cáo buộc tham nhũng
Cảnh sát Israel cho biết có đủ bằng chứng để truy tố Thủ tướng Netanyahu vì tội danh hối lộ, lừa đảo và lợi dụng tín nhiệm.
-
Quan chức Triều Tiên, Hàn Quốc bắt tay, cụng ly ở Thụy Sĩ
Nghị sĩ quốc hội Hàn Quốc Young Chin và Ri Jong-hyok, đứng đầu Viện Tái thống nhất Quốc gia, phó chủ tịch quốc hội Triều Tiên, ngày 27/3 cùng bắt tay và cụng ly "vì hòa bình" tại Geneva, Thụy Sĩ. Đây là dấu hiệu cho thấy quan hệ giữa hai miền bán đảo Triều Tiên nồng ấm trở lại.
Hai quan chức Hàn Quốc và Triều Tiên đang dự phiên họp thường niên của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU).
Hàn Quốc, Triều Tiên sắp gặp cấp cao bàn về họp thượng đỉnh
Triều Tiên nhận lời tổ chức đàm phán cấp cao với Hàn Quốc vào tuần sau để bàn về nội dung thảo luận cho cuộc gặp thượng đỉnh cuối tháng 4.
-
Cựu thủ hiến Catalonia thề 'không đầu hàng'
Cựu thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont. Ảnh: Reuters.
"Ông ấy nói chúng tôi sẽ không bao giờ đầu hàng và đó là thông điệp ông muốn gửi tới người dân Catalonia. Họ có quyền bày tỏ mong muốn một nền độc lập cộng hòa ở Catalonia", luật sư Gonzalo Boye nói ngày 27/3 sau khi thăm cựu thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont trong trại giam ở Đức. "Ông ấy hoàn toàn tin tưởng vào hệ thống pháp lý Đức".
Ông Puigdemont bị bắt tại Đức hôm 25/3. Một tòa án Đức sẽ quyết định có trục xuất ông về Tây Ban Nha, nơi ông phải đối mặt cáo buộc "nổi loạn", hay không. Luật pháp châu Âu quy định quyết định trục xuất phải được đưa ra trong vòng 60 ngày.
Cảnh sát Đức bắt cựu lãnh đạo Catalonia
Cựu thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont hôm nay bị bắt tại Đức sau khi vượt biên vào nước này từ Đan Mạch.
-
Cuba thừa nhận có 'sai sót' trong cải cách kinh tế
Chủ tịch Cuba Raul Castro. Ảnh: Reuters.
Phát biểu trước tại kỳ họp dài hai ngày của Ủy ban Trung ương đảng Cộng sản Cuba, do Chủ tịch Cuba Raul Castro chủ trì, Marino Murillo, người điều phối nỗ lực cải cách kinh tế Cuba, cho biết tốc độ cải cách bị chậm do tính phức tạp của vấn đề và "có sai sót trong hoạch định, kiểm soát", tờ Granma đưa tin ngày 27/3.
Kế hoạch cải cách kinh tế Cuba được Chủ tịch Raul Castro triển khai cách đây 7 năm, tập trung vào các doanh nghiệp tư nhân nhỏ và đầu tư nước ngoài. Ông Raul Castro sẽ thôi chức vào tháng 4.
Chủ tịch Cuba kéo dài nhiệm kỳ thêm hai tháng
Chủ tịch Cuba sẽ thôi chức vào tháng 4/2018, chậm hơn hai tháng so với thông báo trước đó, do ảnh hưởng từ bão Irma tới hoạt động chính trị.