-
Nga - Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí lập khu phi quân sự xung quanh Idlib
Tổng thống Nga Putin (phải) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan gặp nhau tại Sochi ngày 17/9. Ảnh: AFP.
"Chúng tôi đã quyết định lập một khu phi quân sự khoảng 15 đến 20 km dọc theo đường tiếp xúc giữa phe đối lập vũ trang và quân chính phủ trước ngày 15/10, từ đây các phiến quân có thể rút ra khỏi khu vực, trong đó có al-Nusra Front", Tổng thống Nga Putin nói sau hơn 4 giờ đàm phán với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
Nga, bên hậu thuẫn cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc chiến chống lại phiến quân, đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Idlib, thành trì lớn cuối cùng của phiến quân ở Syria. Trong khi đó, Erdogan phản đối chiến dịch quân sự vì lo sợ người tị nạn Syria sẽ tràn sang biên giới nước mình.
Sau cuộc hội đàm giữa Putin và Erdogan, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo rằng sẽ không có cuộc tấn công.
"Trước ngày 10/10, theo lời đề nghị của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi đã đồng ý về việc để các nhóm đối lập rút ra khỏi khu vực đó vũ khí hạng nặng, xe tăng, pháo phản lực phóng loạt và súng cối", Putin nói. "Khu phi quân sự sẽ được theo dõi bởi các nhóm tuần tra di động của các đơn vị Thổ Nhĩ Kỳ và các đơn vị quân cảnh Nga".
Idlib nằm ở khu vực biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, bị phiến quân chiếm đóng từ năm 2015. Hiện 60% diện tích tỉnh này nằm trong tay nhóm Hayat Tahrir Al-Sham (tên mới của al-Nusra Front) thân al-Qaeda. Phần còn lại do lực lượng nổi dậy Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NLF), được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, kiểm soát.
Lãnh thổ bị che năm xẻ bảy của Syria. Bấm vào hình để xem chi tiết.
-
Trump tuần sau áp thuế 10% với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc
Trump tại Washington ngày 17/9. Ảnh: AFP.
"Trong nhiều tháng, chúng tôi đã kêu gọi Trung Quốc thay đổi những hành vi bất công và đối xử công bằng với các công ty Mỹ. Tuy nhiên, Trung Quốc đã không thay đổi". Trump nói khi tuyên bố áp thuế 10% với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ ngày 24/9.
Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết mức thuế này sẽ tăng lên thành 25% vào cuối năm 2018, nhằm để các công ty Mỹ có thời gian điều chỉnh chuỗi cung ứng sang một quốc gia khác.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tuyên bố sẽ đáp trả Mỹ. Tuy nhiên, Trump cảnh báo rằng "nếu Trung Quốc có hành động chống lại nông dân hoặc các ngành công nghiệp khác, chúng tôi sẽ ngay lập tức theo đuổi giai đoạn ba, đó là áp thuế với khoảng 267 tỷ USD hàng Trung Quốc".
Mỹ đã áp thuế với 50 tỷ USD hàng Trung Quốc tđể gây áp lực khiến Bắc Kinh thay đổi các chính sách trợ cấp công nghệ và chuyển giao công nghệ cao. Với đòn mới nhất của Trump, số hàng Trung Quốc phải chịu thuế sẽ lên tổng cộng 250 tỷ USD, tương đương nửa kim ngạch nhập khẩu vào Mỹ năm ngoái.
-
Nga phát hiện tên lửa phóng từ tàu Pháp ở ngoài khơi Syria
Tàu FS Auvergne D654 ở Lorient, Pháp tháng 11/2016. Ảnh: shipspotting.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống kiểm soát không phận nước này phát hiện tàu quân sự mới nhất của hải quân Pháp FS Auvergne đã bắn tên lửa vào khoảng 20h GMT ngày 17/9 (3h giờ Hà Nội ngày 18/9) ở Địa Trung Hải, ngoài khơi Syria. Pháp chưa bình luận về việc này.
-
Nga mất liên lạc với máy bay quân sự ở Syria
Máy bay IL-20 của Nga. Ảnh: arms-expo.
Bộ quốc phòng Nga mất liên lạc với một máy bay Il-20 chở 14 quân nhân gần căn cứ không quân Hmeimim của Syria vào ngày 17/9.
Truyền thông nhà nước Syria trước đó cho biết vào ngày 17/9, tên lửa được bắn từ biển vào một số địa điểm ở thành phố Latakia của Syria nhưng đã bị chặn bởi lực lượng phòng không. Nga cáo buộc Israel là bên tấn công. Quan chức quân sự Syria cho biết đây là đòn từ lực lượng nước ngoài nhưng không xác nhận suy đoán rằng Israel đứng sau vụ này.
-
23 người thiệt mạng vì bão Florence
Tình trạng ngập lụt tại Spring Lake, Bắc Carolina ngày 17/9. Ảnh: Reuters.
Thống đống Bắc Carolina Roy Cooper xác nhận 17 người thiệt mạng ở bang này vì bão Florence, đã đổ bộ vào bang ngày 14/9. Ít nhất 6 người qua đời ở bang lân cận Nam Carolina.
Cơn bão đã trút xuống Bắc Carolina lượng mưa lên tới 91 cm, khiến hàng nghìn người phải di dời. Tình trạng ngập lụt có thể kéo dài trong vài tuần tại khu vực.
-
Tổng thống Hàn Moon Jae-in lên đường đến Triều Tiên
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và phu nhân Kim Jung-sook lên máy bay đi Bình Nhưỡng. Ảnh: Reuters.
Máy bay chở Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cất cánh từ căn cứ không quân Seoul để đến thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. Chuyến bay dự kiến kéo dài 80 phút. Ông sẽ ở Bình Nhưỡng ngày 18-20/9 để họp thượng đỉnh lần ba với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Hai người từng họp với nhau tại Khu Phi quân sự chia cách liên Triều hồi tháng 4 và tháng 5.
-
Trung Quốc phàn nàn với Thụy Điển về việc du khách bị đuổi khỏi khách sạn
Người đàn ông Trung Quốc bị đưa ra khỏi khách sạn ở Thụy Điển. Ảnh: Twitter.
Hồi đầu tháng này, gia đình ba người Trung Quốc gồm một người đàn ông và cha mẹ già cố gắng ngủ ở sảnh đợi của khách sạn ở Stockholm sau khi đến sớm hơn giờ nhận phòng, nhưng nhân viên khách sạn từ chối cho phép họ làm vậy. Người đàn ông Trung Quốc bị cảnh sát lôi ra khỏi tòa nhà. Gia đình nói rằng cảnh sát để họ lại tại một nghĩa trang cách khách sạn vài km trong thời tiết lạnh giá.
Trung Quốc đã gửi đơn khiếu nại ngoại giao, cáo buộc cảnh sát Thụy Điển đối xử với du khách Trung Quốc "tàn bạo" và thúc giục Thụy Điển điều tra.
Trong khi đó, giới thức Thụy Điển nói cảnh sát không làm gì sai. Quản lý khách sạn cho biết gia đình Trung Quốc đã dọa dẫm họ nên họ mới phải gọi cảnh sát.
-
Kẻ mang dao tấn công cảnh sát Bỉ
Cảnh sát Bỉ tại lối vào Parc Maximilien ở Brussels. Ảnh: Reuters.
Một cảnh sát Bỉ ngày 17/9 yêu cầu một người vô gia cư nằm ngủ trên lề đường gần Parc Maximilien rời đi chỗ khác. Người này liền cầm dao đâm khiến cảnh sát bị thương ở đầu. Một cảnh sát khác nổ súng bắn kẻ tấn công, khiến y bị thương nặng.
Văn phòng công tố thành phố cho biết y là người gốc Ai Cập, sinh năm 1975.