Các đề tài nghiên cứu thuộc Chương trình KX.05 giai đoạn tới sẽ phát hiện điểm nghẽn tổng thể và trong từng lĩnh vực, nhằm tìm giải pháp đột phá khơi thông nguồn lực về con người, trí tuệ, tài nguyên.
Đại biểu Quốc hội Vũ Tiến Lộc cho rằng, cách thông thường để phục hồi kinh tế là bơm tiền nhưng thể chế quan trọng hơn.
Suốt thập kỷ 80, tôi làm nghiên cứu khoa học tại Ba Lan, nơi có nhà kinh tế học Oskar Lange hàng đầu thế giới.
Không có một mô hình chung nhất cho quản lý kinh tế chia sẻ trên thế giới, với Việt Nam, các chuyên gia cho rằng cần có sự thay đổi về tư duy, chấp nhận cái mới.
Ông Nguyễn Sĩ Dũng nói, Việt Nam có nhiều cải cách về chính trị theo mô hình mới nhưng bộ máy hành chính lại vẫn theo hệ chuẩn Xô Viết cũ.
Lãnh đạo Chính phủ cho rằng, chậm trễ xây dựng pháp luật phù hợp với nền kinh tế mới có thể làm giảm nhuệ khí nguồn nhân lực chất lượng cao.
Quốc hội Cuba thông qua các dự thảo hiến pháp mới, trong đó công nhận sở hữu tư nhân và kinh tế thị trường cũng như hôn nhân đồng tính.
Cơ quan bảo vệ trẻ em có đặc quyền được tách con cái khỏi bố mẹ hoặc người nuôi dưỡng để đảm bảo tương lai, phát triển đầy đủ.
Theo các chuyên gia, để Phú Quốc, Vân Đồn, Bắc Vân Phong phát triển, cần một môi trường kinh doanh, thể chế đổi mới và vượt trội.
Một lần, tôi hẹn phỏng vấn một cán bộ của một cơ quan hành pháp cấp tỉnh. Tôi bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng.
Vai trò "kiến trúc sư trưởng" đất nước được Thủ tướng nhấn mạnh với Bộ Kế hoạch & Đầu tư, qua câu chuyện từ xây cao ốc ở Giảng Võ đến việc phân bổ nguồn lực trong nền kinh tế.
Trước thông tin xuất khẩu nông sản đạt mức cao kỷ lục trong năm 2016 với 32,1 tỷ USD, Thủ tướng nhấn mạnh “phải cảm ơn người nông dân đã lăn lộn một nắng hai sương".
Sự yếu kém của thể chế khiến người dân đặt niềm tin vào bạo lực tự phát, khiến nhà nước rất khó có thể lấy lại niềm tin của cộng đồng vào nền pháp trị.
Yêu cầu được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra sau thông tin cho biết mới có 8 trên tổng số 18 bộ có báo cáo rà soát các điều kiện kinh doanh ngay trước thời điểm phải gỡ bỏ những rào cản này.
'Nhiều doanh nghiệp tâm sự rất muốn làm giàu cho quê hương. Họ muốn đất lành chim đậu, nhưng chim chưa đậu thì đã nhậu hết chim', đại biểu Trần Thị Quốc Khánh tâm tư.
Văn kiện Đại hội Đảng XII đặt mục tiêu xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, song phải theo các chuẩn phổ biến, hiện đại... khiến Chủ tịch VCCI tin rằng lựa chọn thể chế tới đây của Việt Nam sẽ đi chung con đường với nhân loại.
Nhận thức con đường phát triển tới đây nhiều thời cơ, nhưng cũng không ít thách thức, người đứng đầu Chính phủ khẳng định việc cải cách thể chế để thu hút nguồn lực là nhiệm vụ hàng đầu.
GDP bình quân đầu người của Việt Nam dự kiến tăng gấp rưỡi vào năm 2020, so với mức 2.200 USD hiện nay.
Cuộc đổi mới thể chế trong năm 2014 là điều mà các chuyên gia kỳ vọng sẽ là động lực chính để giúp nền kinh tế cán đích tăng trưởng 6,2% trong năm tới.
Người đứng đầu ngành Kế hoạch & Đầu tư cho rằng nếu không đổi mới thể chế và con người, Việt Nam rất khó phát triển khi hầu hết các động lực đã tới hạn.