Bà Nguyễn Thị Thơm bị phạt 1,5 tỷ đồng và cấm giao dịch chứng khoán, tham gia công ty chứng khoán, quản lý quỹ trong hai năm do thao túng cổ phiếu BNA.
Phạm Duy Hưng, Nguyễn Đỗ Lăng (Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty CP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương) bị bắt với cáo buộc thao túng chứng khoán.
Hà NộiCông an Hà Nội khởi tố vụ án để điều tra hành vi thao túng chứng khoán với ba mã cổ phiếu API, IDJ và APS.
Đội lái chứng khoán được biết đến là những nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm, sở hữu nhiều vốn và mối quan hệ trên thị trường.
Tạo cung - cầu giả, đẩy giá tăng hoặc giảm đột ngột để lừa nhà đầu tư là một trong những cách thao túng thị trường chứng khoán.
Đại biểu Nguyễn Thị Thủy cho rằng, đẩy giá hay thông đồng dìm giá, đánh võng giá đất... đều là rút ruột, gây thiệt hại và hệ lụy lớn cho Nhà nước.
Lập 35 tài khoản để mua bán chéo thao túng giá cổ phiếu, một cá nhân bị phạt 550 triệu đồng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa phạt bà Nguyễn Thị Thanh Hương 550 triệu vì thao túng cổ phiếu TGG của Công ty Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.
Công ty Tân Thành Đô và ông Ngô Văn Cường bị phạt tổng cộng 1,7 tỷ đồng vì sử dụng 22 tài khoản tạo cung cầu giả, thao túng cổ phiếu CTF.
Giá cổ phiếu TTB rơi từ 19.000 đồng xuống còn 10.750 đồng sau 8 phiên giảm sàn liên tiếp.
Bà Phạm Thị Hinh (46 tuổi, nguyên chủ tịch Công ty chứng khoán VSM, và Công ty KSA) bị cáo buộc đã tạo ra các giao dịch cổ phiếu ảo.
Ông Nguyễn Quang Khải đã sử dụng 26 tài khoản để thao túng giá cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Sóc Sơn.
Một nhà đầu tư cá nhân bị xử phạt do dùng 57 tài khoản để liên tục mua bán, tạo cung cầu giả, thao túng cổ phiếu DL1.
Ủy ban chứng khoán đang xem xét bổ sung các hình thức xử phạt tăng nặng với những trường hợp tái phạm nhiều lần hành vi thao túng giá cổ phiếu.
Bà Nguyễn Thị Nhung bị phạt tiền 550 triệu đồng do hành vi sử dụng 18 tài khoản để mua bán, tạo cung cầu giả với cổ phiếu AMV.
Nhóm lãnh đạo Công ty MTM bị cáo buộc đưa cổ phiếu không có giá trị lên sàn, lừa đảo hơn 1.000 nhà đầu tư.
Ông Vũ Huy Sơn (ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) sử dụng 31 tài khoản để mua bán, tạo cung cầu giả đối với cổ phiếu KVC.
Ông Nguyễn Quang Vịnh đã dùng 12 tài khoản để tạo cung cầu giả, thao túng cổ phiếu Vinaconex 21.
Ông Đức Minh Đạo sử dụng 14 tài khoản đứng tên người khác để tạo cung cầu giá đối với cổ phiếu Dầu thực vật Sài Gòn.