Hai kỳ thủ trên đang được Công ty của ông Hoàng Minh Chương - bố Thanh Trang - đầu tư toàn bộ cho sự nghiệp.
Đại diện của Dragon Capital đã có cuộc tiếp xúc ban đầu với những người thân của Trang ở Đà Lạt và gia đình của Cao Sang. Tuy nhiên, phản hồi ban đầu của gia đình hai đại kiện tướng này là cả hai chưa muốn quay về thi đấu cho tuyển VN vì cơ chế đầu tư cho các tài năng thể thao hiện nay ở VN gần như là con số không.
Theo tính toán của Tổng thư ký Liên đoàn Cờ vua Việt Nam Đặng Tất Thắng: "Nếu đầu tư dưới 50.000 USD mỗi năm thì đừng mơ đến chuyện đưa Thanh Trang về chơi cho đội tuyển VN vì Trang cần phải có nhiều điều kiện tốt hơn mới phát triển được".
Tuy nhiên, kể cả khi có được số tiền 50.000 USD cho năm tài trợ đầu tiên từ Dragon Capital, Liên đoàn Cờ VN cũng đã sử dụng không đúng các mục đích khi toàn bộ số tiền tài trợ nhận được đã được chuyển cho Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE) để giành quyền đăng cai Giải cờ vua các nhóm tuổi trẻ thế giới năm 2008. Và với giải đấu này thì đã hết sạch tiền để chi cho các mục tiêu còn lại như tiền thưởng cho các giải VĐQG, tiền đào tạo, hỗ trợ VĐV tài năng đi thi đấu các giải quốc tế...
Có tiền nhưng không hỗ trợ được các tài năng vì sử dụng tiền khác mục đích. Lại một lần nữa chuyện đầu tư cho các tài năng của thể thao VN rơi vào vòng luẩn quẩn.
(Theo Tuổi Trẻ)