- Mọi người đồn chị đã nói lời chia tay với vị hôn phu người Anh. Sự thật thì cuộc hôn nhân ấy đã tiến triển đến đâu rồi?
- Tôi chỉ có thể khẳng định là chúng tôi vẫn chưa chính thức kết hôn, vì thật sự tôi cần thời gian xác định lại tình cảm của mình một cách chắc chắn trước khi đi đến quyết định cùng chung sống trọn đời. Anh ấy yêu tôi rất chân thành, nhưng dường như tôi thấy lòng mình day dứt cảm giác có lỗi vì thật sự trước đây tôi đã yêu một người quá nhiều. Tôi cần thời gian quên đi vết thương lòng cũ mà thỉnh thoảng vẫn nhói lại trong tôi.
Thực sự trên đời không dễ gì tìm một người tốt như Rod, nên tôi muốn anh ấy có được hạnh phúc thật sự trọn vẹn. Nếu không thể mang lại hạnh phúc cho nhau, lúc đó tôi sẽ ra đi. Giờ anh ấy đang làm việc tại nước ngoài và chúng tôi vẫn liên lạc qua email, điện thoại.
![]() |
Ca sĩ Thanh Thảo. Ảnh: Quốc Huy |
- Vì sao phải mất thời gian dài chị mới nhận ra tình yêu với người mà chị quyết định đính hôn?
- Đổ vỡ nhiều làm tôi thấy mất tự tin và thận trọng hơn.
- Chị vừa nói đã quá yêu một người. Trong chuyến đi nước ngoài vừa rồi lại có tin đồn là tình cảm giữa Thanh Thảo và Quang Dũng đã nảy nở trở lại. Sự thật chuyện giữa chị và Quang Dũng thế nào?
- Tốt nhất bây giờ đừng nhắc gì đến chuyện Quang Dũng - Thanh Thảo nữa. Tôi đang rất cần sự bình yên trong tâm hồn. Tôi và Dũng đã hết lòng vì âm nhạc và phục vụ khán giả, điều đó là quan trọng nhất.
- Chưa giải tỏa được sự nghi ngại về mối quan hệ "bất bình thường" với nữ nhạc sĩ Phương Uyên, khán giả lại thấy chị luôn xuất hiện sát cánh với Lê Hiếu trong các chương trình ca nhạc. Chị nói gì về mối quan hệ này?
- Tôi đã thân với Phương Uyên trong 11 năm rồi, tất cả sản phẩm âm nhạc của tôi đều có sự giúp đỡ của Phương Uyên. Sắp tới sẽ phát hành một album song ca Phương Uyên & Thanh Thảo. Đó là sự kỷ niệm một tình bạn đẹp đẽ giữa chúng tôi.
Còn sự phối hợp cùng Lê Hiếu chỉ là để thêm màu sắc âm nhạc. Tôi không có ý định lật đổ hay thay thế đôi song ca Quang Dũng - Thanh Thảo, vì chúng tôi đã ghi dấu trong lòng khán giả. Với tôi, hát với Quang Dũng vẫn đẹp đôi và ăn ý nhất.
- Những mối quan hệ của chị thường gắn với các nhân vật nổi tiếng và... đẹp. Chị nghĩ sao nếu một ngày kia, Thanh Thảo sẽ yêu một "phó thường dân" không gia tài, không đẹp, không nổi tiếng?
- Cảm xúc của tôi phức tạp lắm, nhiều lúc chẳng thể kiềm chế khi gặp đúng đối tượng mình thật sự thích. Đôi khi hạnh phúc trong tầm tay mà mình lại không nhận ra, không gìn giữ nên phải hối tiếc. Nhưng như bây giờ cũng hay. Cô đơn làm tôi có nhiều cảm xúc để sáng tác và hát những bản tình ca.
- Trong khi tâm sự rằng những trải nghiệm cuộc sống khiến chị rất muốn hát tình ca buồn, thì hiện tại trên sân khấu Thanh Thảo vẫn tưng bừng. Chị lý giải sao về sự mâu thuẫn này?
- Khi có tâm trạng không vui, điều làm tôi có thể vơi bớt ưu tư mệt mỏi là được hát, được chia sẻ với khán giả những tình khúc đầy xúc cảm. Nhưng với các chương trình dành cho các bạn trẻ, tôi không bao giờ kéo các bạn đến với nỗi buồn. Tôi hát với tất cả sự tưng bừng vì mong muốn mang lại niềm vui, nụ cười đến cho khán giả. Tôi sẽ "quậy" nhiệt tình, tạm gác bỏ ưu tư phiền muộn qua một bên chừng nào còn được khán giả yêu cầu.
Còn muốn biết Thanh Thảo mang tâm trạng thật thế nào, tất cả sẽ thể hiện trong album Ngôi sao cô đơn sắp phát hành.
- Sắp tới chị có dự định gì mới trong chiến dịch "Tắc kè hoa"?
- Trước mắt, trong tất cả các chương trình tại phòng trà tôi đều dùng chủ đề Đêm tự tình với sự chọn lọc bài vở và biên tập theo một câu chuyện tình tự kể với khán giả về cuộc sống, tình yêu. Đặc biệt, tôi tập với ban nhạc sống và nhóm bè Cadilac, không sử dụng đĩa MD và hạn chế vũ đoàn.
Sau đó sẽ là 2 album với 2 thể loại nhạc khác nhau ra mắt khán giả vào tháng 8 hoặc tháng 9. Một CD Phương Uyên - Thanh Thảo vào dịp cuối năm. Cuối cùng là chiến dịch quảng bá album, đại hội fan toàn quốc nhân kỷ niệm 4 năm thành lập fan club của Thanh Thảo.
- Năm nay bùng nổ liveshow ca sĩ, nhưng chị im lặng khi trước nay Thanh Thảo chẳng chịu "kém chị kém em" bao giờ. Vì sao vậy?
- Mặc dù đã có ý tưởng khá mới mẻ cho liveshow, nhưng kinh phí thực hiện vẫn là điều đau đầu. Có lẽ tôi chỉ làm liveshow khi nào giã từ sân khấu.
- Chị đã có kế hoạch gì nâng cấp giọng hát và khả năng vũ đạo vốn là thế mạnh của mình trong cuộc cạnh tranh hứa hẹn sẽ gay gắt sắp tới?
- Đây là một lời nhắc nhở rất bổ ích cho tôi đừng ngủ quên trong nghệ thuật. Sáng mai thức dậy, sau khoảng thời gian nghỉ ngơi tôi sẽ bắt tay vào cuộc cạnh tranh với chính bản thân mình trước. Cạnh tranh sẽ quyết liệt vì Thanh Thảo vẫn là "Tắc kè hoa", vẫn là "Búp bê" muôn màu muôn vẻ.
- Chị nghĩ gì về sự phát triển dòng nhạc thời trang mà mình đang theo đuổi trong thời gian tới?
- Khuynh hướng âm nhạc tiếp tục thay đổi khó đoán trước. Dòng nhạc thời trang có rất nhiều khán giả và đã là thời trang thì luôn mới mẻ. Để giữ đối tượng yêu thích, nhạc thời trang cũng cần khẳng định đẳng cấp riêng, không quá nghèo nàn cảm xúc và giai điệu, hướng đến thị hiếu khán giả và quan trọng phải hiểu được giới trẻ đang thích nghe gì.
- Trước sự "soán ngôi" có báo trước của nhiều ca sĩ trẻ, chị đánh giá tiềm năng của họ thế nào?
- Đó là quy luật tự nhiên, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc cho đến khi không giữ được vị trí của mình nữa. Lúc đó tôi cũng sẵn sàng tâm lý để đón nhận. Ca sĩ trẻ bây giờ có nhiều điều kiện tốt để phát triển nghề nghiệp hơn thời kỳ tôi bắt đầu đi hát, do đó họ đi nhanh hơn. Nhưng trong tình hình ca nhạc hiện nay, để tồn tại vững không phải dễ dàng.
- Vừa nhận được lời mời tham gia bộ phim "Võ lâm truyền kỳ" của hãng Phước Sang, chị hãy nói vài điều về vai diễn này?
- Đây là vai diễn đầu tiên của tôi với nghệ thuật thứ bảy, một vai hành động, cá tính và phá phách như bản thân tôi ngoài đời. Dù chỉ là vai thứ, nhưng tôi thấy rất thú vị và đang nôn nao chờ đợi ngày bấm máy. Sau 3 lần từ chối vai chính trong các phim trước, giờ tôi thấy tự tin với một vai thứ chính hơn. Sở trường của tôi là ca hát, chưa bao giờ làm diễn viên nên tôi không muốn nhận những vai quá sức mình để vô tình gặp thất bại.
Ai cũng mong hoàn thành xuất sắc vai diễn. Bản thân tôi cũng vậy, dù là vai chính hay vai phụ cũng sẽ cố gắng hết sức, thử thách với chính mình. Nếu không có lần đầu làm sao rút kinh nghiệm những lần sau?
- Thiên Ngân và Phước Sang đang có sự cạnh tranh khá gay gắt trong dự án phim cùng tên. Chị nghĩ sao nếu mình chỉ là một "quân cờ" để Phước Sang "đấu" cùng Thiên Ngân?
- Nếu tôi giúp được như thế thì vui chứ không ngại. Đây là công việc của một tập thể, tôi với vai trò nhỏ bé chỉ mong cùng mọi người mang đến cho khán giả nụ cười niềm vui trong những ngày Tết. Khả năng mình đến đâu thì cố gắng đến đó, không thể làm quá sức vì công việc chính vẫn là ca hát.
Việc cạnh tranh giữa 2 hãng tôi không mấy để ý. Tôi chỉ quan tâm đến vai diễn của mình, phải làm sao cho thật tốt. Nhưng dĩ nhiên vì cùng hội cùng thuyền nên tôi rất mong bộ phim có mình tham gia sẽ thành công hơn.
- Từ nay đến Tết, trong cuộc đua tốc độ, Thanh Thảo ca sĩ hay Thanh Thảo diễn viên sẽ chạy trước?
- Vì lịch quay trùng với chuyến lưu diễn tại Đài Loan và Mỹ nên tôi cần thời gian để sắp xếp. Cũng vui là đoàn phim đã tạo cơ hội điều chỉnh lịch quay và giúp tôi trọn vẹn cả hai bên.
Cuộc đua ấy hơi căng đấy. Tôi phải tận dụng tất cả thời gian của mình, lại còn phải tập thể lực vì vai diễn gai góc quá. Có thể album cũng sẽ trễ lại một chút so với dự kiến phát hành ban đầu, nhưng tôi mong sản phẩm ra mắt khán giả phải thật hoàn chỉnh.
(Theo Ngoisao)