Trong lá thư gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan bày tỏ sự chấp nhận bản nghị quyết 1441, Ngoại trưởng Iraq nêu rõ: “Tôi dự định sẽ gửi thêm một bức thư nữa tới ngài trong một ngày gần đây, trong đó nêu ra các điều khoản về biện pháp và thủ tục trái với luật pháp quốc tế”.
“Vấn đề lúc này không phải là chuyện Iraq chấp thuận nghị quyết mà là việc làm sắp tới của họ. Tôi kêu gọi Baghdad hợp tác với thanh sát viên vũ khí. Tôi nghĩ đó là một thử thách thực sự”, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan phát biểu sau khi nghe tin Iraq chấp nhận vô điều kiện nghị quyết 1441.
Tối qua, Đại sứ Iraq tại Liên Hợp Quốc, Mohamed al-Douri, đã chuyển một lá thư về quyết định này cho Tổng thư ký Kofi Annan. Ông al-Douri cho biết lá thư đề cập đến việc Baghdad chấp nhận bản nghị quyết số 1441 của Hội đồng Bảo an, mặc dù "nó chứa đựng nội dung xấu".
Hôm qua, những chuyên gia về vũ khí nguyên tử của Cơ quan Năng lượng Hạt nhân Quốc tế (IAEA), một bộ phận trong phái đoàn thanh sát viên của Liên Hợp Quốc, đã chuẩn bị xong các thiết bị và sẵn sàng lên đường tới Baghdad làm nhiệm vụ.
Chỉ còn 48 giờ là đến thời hạn chót, hôm nay, cơ quan quyền lực tối cao do Tổng thống Saddam Hussein đứng đầu sẽ nhóm họp để thảo luận về việc có nên chấp nhận nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về giải giáp.
Kết thúc kỳ họp khẩn cấp hôm qua, cơ quan lập pháp nước này biểu quyết nhất trí phản đối nghị quyết kêu gọi Iraq giải trừ vũ khí. Như vậy, lúc này, tuyên bố cuối cùng phụ thuộc hoàn toàn vào Hội đồng Tư lệnh Cách mạng do Tổng thống Saddam Hussein đứng đầu.
“Yêu cầu của chúng tôi là Quốc hội hãy có những quyết định rõ ràng. Quốc hội nên thôi tranh luận và chấp nhận bản nghị quyết mà Hội đồng Bảo an vừa thông qua”. Uday Hussein, con trai của Tổng thống Saddam Hussein, đã viết như vậy và gửi tới Quốc hội Iraq, hôm nay.
Trong lễ khai mạc phiên họp khẩn cấp hôm qua, Chủ tịch Quốc hội Iraq Saadoun Hamadi nhận xét bản nghị quyết 1441 có rất nhiều “dự định xấu xa”, “sai lầm”, “nói dối” và “không trung thực”. Ông tuyên bố văn bản đó không có được sự công bằng tối thiểu và vi phạm luật pháp quốc tế.
Hôm qua, các nghị sĩ Iraq đã được triệu tập để tham dự phiên họp khẩn cấp, theo đề nghị của Tổng thống Saddam Hussein. Họ sẽ xem xét phản ứng với bản nghị quyết mới của Liên Hợp Quốc. Hạn chót chấp nhận hoặc bác bỏ văn bản này là ngày 15/11.
Các nhà hoạt động hòa bình hôm qua tuyên bố sẽ tổ chức phản đối chiến tranh chống Iraq trên toàn cựu lục địa. Họ muốn nối tiếp thành công của cuộc biểu tình thu hút hơn nửa triệu người hồi cuối tuần, trên các đường phố ở Florence (Italy), nhân dịp hội nghị Diễn đàn Xã hội châu Âu.
Với kế hoạch chiến tranh trong tay, các quan chức chính quyền Bush hôm qua tuyên bố “sẽ không dung thứ”, nếu Tổng thống Iraq Saddam Hussein không tuân thủ lời kêu gọi giải giáp của cộng đồng quốc tế.
Chính quyền của Thủ tướng Anh Tony Blair hôm qua tuyên bố, nước này đang chuẩn bị cho việc sử dụng vũ lực đối với Iraq, trong trường hợp những nỗ lực ngoại giao nhằm thuyết phục Baghdad giải trừ vũ khí thất bại.
Ngoại trưởng Ai Cập Ahmed Maher nói: “Chúng ta có thể hy vọng Baghdad sẽ chấp nhận nghị quyết vô điều kiện, dù họ chưa có quan điểm chính thức. Hồi tháng 9, Iraq đã bày tỏ quan điểm sẵn sàng hợp tác với Liên Hợp Quốc và thanh sát viên vũ khí”.
“Mục đích của Mỹ, sử dụng Hội đồng Bảo an như một vỏ bọc để tấn công Iraq, đã bị ngăn chặn. Cộng đồng quốc tế không chia sẻ với Mỹ quan điểm xâm chiếm, giết người và phá hoại”, từ Cairo (Ai Cập), Ngoại trưởng Iraq Naji Sabri có phản ứng đầu tiên kể từ khi HĐBA thông qua bản nghị quyết cứng rắn.
Iraq chưa đưa ra câu trả lời đối với nghị quyết mà 15 thành viên HĐBA vừa nhất trí thông qua. Thế nhưng người dân thủ đô Baghdad ngay lập tức bày tỏ sự căm phẫn, thất vọng đối với LHQ, và cho rằng bản nghị quyết đó không có giá trị thực tế.
Ông Hans Blix, trưởng phái đoàn thanh sát viên vũ khí của Liên Hợp Quốc, tuyên bố như vậy hôm qua, ngay sau khi Hội đồng Bảo an thông qua một nghị quyết cứng rắn về Iraq. Đội tiền trạm này sẽ làm việc tại Iraq trong thời gian hai tuần.
Hôm thứ sáu, 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an LHQ đã chấp thuận bản nghị quyết "cứng rắn" của Mỹ về Iraq. Sau 8 tuần thương thuyết căng thẳng, cuộc biểu quyết ngã ngũ với một kết cục bất ngờ khi Syria, đất nước Ảrập láng giềng của Iraq, tuyên bố ủng hộ nghị quyết.
Ngoại trưởng Pháp Dominique de Villepin hôm qua tuyên bố: “Dự thảo nghị quyết do Mỹ đề xuất đã nêu rõ, nếu Iraq rành rành vi phạm quy định, thì mọi chuyện sẽ do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phán xử”.
Hôm qua, Washington bắt đầu tham vấn các thành viên Hội đồng Bảo an LHQ về bản nghị quyết Iraq với những sửa đổi mới nhất. Văn bản này tiếp tục đe dọa Baghdad về "những hậu quả nghiêm trọng", nhưng cũng thể hiện mối quan ngại về việc phát động một cuộc chiến tranh mới.
Bản nghị quyết thứ ba về Iraq do Mỹ soạn thảo đã có những thay đổi phản ánh quan điểm của các nước thành viên thường trực HĐBA, nhưng vẫn khẳng định rằng Mỹ sẽ sử dụng vũ lực nếu Baghdad không giải giáp vũ khí giết người hàng loạt.