Thứ ba, 23/4/2024
Thứ bảy, 2/7/2016, 13:00 (GMT+7)

Thanh lý xe công 150 USD ở Trung Quốc

Thanh lý xe công là một trong những hoạt động thí điểm chính sách cải cách sử dụng xe công tại Trung Quốc.

Theo QQ, trên đường Hoa Viên, thành phố Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc, 150 chiếc xe công được đem ra thanh lý hôm 30/6. 

Trung Quốc bắt đầu thí điểm thanh lý xe công từ năm 1997 nhưng đến năm 2014, chính phủ mới chính thức ban hành hướng dẫn thanh lý cải cách xe công và quy định cấp phụ phí giao thông cho cán bộ.

Những chiếc xe này vẫn vận hành tốt, bên ngoài tương đối mới.

Chính sách cải cách xe công được áp dụng tại các cơ quan nhà nước Trung Quốc nhằm tiết kiệm ngân sách cho việc mua sắm và bảo dưỡng xe công, cũng như giảm thiểu tình trạng cán bộ sử dụng xe vào mục đích riêng. Tính đến hết năm 2014, Trung Quốc đã thanh lý được hơn 3.000 xe công.

Các xe công được đấu giá gồm nhiều nhãn hiệu như Audi, Volkswagen Passat, Honda Accord, Nissan Teana, Buick, Camry, Huyndai và một số hãng nội địa Trung Quốc.

Theo quy định của chính sách mới, cán bộ cấp cục và cấp vụ được phụ cấp 1.300 tệ/tháng (khoảng 200 USD), cấp sở được 800 (120 USD) tệ, cấp phòng được 500 tệ (75 USD). 

 

150 chiếc xe được thanh lý với giá từ 1.000 nhân dân tệ (khoảng 150 USD).

 

Theo nhân viên công ty phụ trách đấu giá, giá xe lần này khá mềm, chất lượng xe còn tốt. Xe công được bảo dưỡng thường xuyên nên chất lượng xe khá đảm bảo. Trước đó đã có 510 xe được thanh lý. 

Một chiếc xe nội địa Trung Quốc được thanh lý với giá 1.500 tệ (khoảng 225 USD).

Bắt đầu từ tháng 2/2016, chính sách cải cách xe công được thí điểm tại các doanh nghiệp nhà nước.

Hải Yến (Ảnh: News 163/QQ)