Nhiều di tích Chăm Pa ở Huế dần hoang phế Nhiều công trình kiến trúc chứng nhân cho nền văn hóa Chăm Pa trên đất Huế như Thành Lồi, tháp đôi Liễu Cốc..., đang hoang phế theo thời gian.
Thành Lồi hơn 1.000 tuổi trở thành di tích cấp quốc gia Thành Lồi được xây dựng bằng đất và gạch của người Chămpa, với lịch sử trên nghìn năm tuổi vừa đón nhận bằng di tích cấp quốc gia.
Ba di tích khảo cổ được xếp hạng quốc gia Các di tích khảo cổ mới được công nhận gồm: Bãi đá khắc cổ Khe Hổ (Sơn La); Hòa Diêm (Khánh Hòa) và Thành Lồi (thành phố Huế).