Người gửi: Thanh Nguyên
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Tôi rất đồng tình với bạn
Tôi rất thích thú khi đọc những lời góp ý của bạn Nguyễn. Ngày xưa khi nghe Thanh Lam hát tôi rất thích vì chị đã truyền cho chúng tôi một phong cách hát mới, khoẻ khắn và trong sáng. Tuy nhiên, từ khi tôi nghe một số bài hát, nhất là nghe Thanh Lam hát bài "Bác Hồ, một tình yêu bao la" do chính cha chị sáng tác, một bài hát hay như thế, đáng ra phải hát một cách nghiêm túc như các nghệ sĩ khác, ví dụ như Thanh Hoa (mặc dù nghệ sĩ này tôi cũng không thích cho lắm) thì chị lại lạm dụng kỹ thuật để nhấn nhá, rên rỉ làm mất giá trị của bài hát. Tôi không hiểu nhạc sĩ Thuận Yến khi nghe con mình hát có "nổi khùng lên" hay không?