Sáng 10/8, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ ra mắt và khai trương thị trường chứng khoán phái sinh.
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có tổng kết về thị trường phái sinh trong tháng 9. Theo đó, giao dịch trên thị trường ghi nhận mức giảm 15% so với tháng trước, nối dài đà giảm kể từ tháng 7 đến nay. Khối lượng giao dịch đạt 1,55 triệu hợp đồng so với mức 1,8 triệu hợp đồng trong tháng 8.
Khối lượng mở (OI) toàn thị trường giảm 4,6% so với tháng trước, tính đến cuối ngày 28/9/2018, khối lượng OI của toàn thị trường đạt 14.615 hợp đồng. Tuy nhiên số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối tháng 9, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 46.556 tài khoản, tăng 9,6% so với tháng trước.
Hoạt động giao dịch vẫn tập trung chủ yếu ở các nhà đầu tư cá nhân trong nước (99%). Sự tham gia của nhà đầu tư tổ chức trong nước chỉ chiếm khoảng 0,55% khối lượng giao dịch toàn thị trường, trong đó hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán giảm so với tháng 8, chiếm 0,32% khối lượng giao dịch. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 0,12% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.
Ngày 10/8/2017, thị trường chứng khoán phái sinh chính thức hoạt động tại Việt Nam.
Ban đầu, thị trường vận hành với sản phẩm duy nhất là hợp đồng tương lai chỉ số VN30-Index, cùng sự tham gia của 7 công ty chứng khoán thành viên. Theo đại diện HNX, những sản phẩm tiếp theo là hợp đồng tương lai HNX30-Index và trái phiếu sẽ được đưa vào thị trường khi có sự chấp thuận của các cơ quan quản lý.
Điểm khác biệt cơ bản với thị trường chứng khoán cơ sở là hàng hóa trên thị trường phái sinh không phụ thuộc vào tổ chức phát hành, mà phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư với sự vận động của thị trường trong tương lai.
Minh Sơn