![]() |
Đại sứ Mỹ tại VN Michael Marine. Ảnh: State.gov. |
- Xung quanh việc Hạ viện trao PNTR cho VN, có ý kiến cho rằng đang bị vướng bởi vấn đề dệt may. Quốc hội Mỹ sẽ làm gì để thúc đẩy tiến trình trao quy chế này, thưa ông?
- Hiện nay dự luật cuối cùng về PNTR cho VN như thế nào vẫn chưa được quyết định. Quốc hội sẽ tái nhóm họp vào tuần tới, sau 1 tháng nghỉ hè. Đúng là có một số nghị sĩ đặt vấn đề dệt may trong khi thảo luận về PNTR. Tuy nhiên, hiện các thành viên Chính phủ Mỹ đã tiếp cận với các quan chức chủ chốt trong Quốc hội để thúc giục tiến trình sớm thông qua PNTR cho VN. Hy vọng là mọi việc sẽ có thể hoàn tất được trong tháng 9.
Bản thân tôi vẫn thấy sự ủng hộ trong việc bỏ phiếu thông qua PNTR cho VN là rất mạnh mẽ dù còn một số câu hỏi về dệt may, nhân quyền và tự do tôn giáo. Và tôi cũng tin rằng Mỹ sẽ sớm thông qua quy chế này cho VN.
- Từng có tờ báo nước ngoài nhận xét rằng, nếu PNTR không được thông qua trước khi Tổng thống Bush sang VN tham dự hội nghị cấp cao APEC thì đó sẽ là một "cái tát về ngoại giao". Ý kiến của ông về vấn đề này?
- Trước hết chúng ta phải lưu ý, việc VN gia nhập WTO vẫn chưa hoàn tất. Vẫn còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết ở Geneva trên cấp độ đa phương. Hiện nay, mục tiêu của VN là làm sao hoàn tất các phiên đàm phán đa phương trước cuộc họp của Đại hội đồng WTO ngày 10-12/10 tới.
Trở lại với câu chuyện PNTR, chúng ta còn phải chờ Quốc hội Mỹ bỏ phiếu thông qua và Tổng thống Bush ký phê chuẩn. Nếu việc thông qua dự luật này được suôn sẻ thì cả Mỹ và VN đều được lợi.
Trong trường hợp nếu Mỹ không trao PNTR cho VN trước hội nghị của Đại hội đồng WTO, theo tôi, hậu quả đối với giới kinh doanh của hai nước rất rõ ràng. Ví dụ như các nhà xuất khẩu của Mỹ sẽ không được hưởng lợi về thuế khi xuất hàng sang VN. Ngược lại, chế độ quota dệt may sẽ vẫn được áp dụng ngay cả khi VN đã là thành viên WTO. Đó là những lý do thúc đẩy chính quyền của Tổng thống Bush tích cực ủng hộ và vận động để PNTR sớm được trao cho VN.
- Ông nhận xét sao về ý kiến cho rằng, sau khi VN gia nhập WTO sẽ có một làn sóng đầu tư của các doanh nghiệp Mỹ vào VN?
- Theo như tôi được biết, ít nhất đã có khoảng 6-12 công ty Mỹ tính tới khả năng đầu tư thêm vào VN. Chắc chắn còn nhiều công ty khác nữa nhưng tôi không nắm được cụ thể bởi họ không trực tiếp nói với tôi.
Tuy nhiên tôi muốn nhấn mạnh rằng, WTO không phải là một viên thuốc thần và không làm gia tăng đầu tư một cách đột ngột. Không có gì giúp tăng đầu tư bằng chính những khoản đầu tư đã thành công. Thực tế cho thấy, khi các nhà đầu tư đang làm ăn tại VN nói với các nhà đầu tư khác rằng ở đây có điều kiện kinh doanh tốt thì đấy chính là nhân tố tốt nhất để thu hút đầu tư.
Khi đi thăm các tỉnh, tôi luôn nhận được câu nói của lãnh đạo các tỉnh như: "Đại sứ hãy khuyến khích các nhà đầu tư Mỹ tới VN nhiều hơn nữa", và câu trả lời của tôi luôn là: "Đó không phải công việc của tôi mà là của chính các ngài". VN đang phải cạnh tranh với các nước khác để trở thành điểm đến của nhà đầu tư. Tất nhiên các nhà đầu tư có nhiều mục tiêu để tìm kiếm khi quyết định rót vốn ở một nơi nào đó, song họ cũng đều có một số yêu cầu chung về môi trường đầu tư là sự ổn định, minh bạch, nền pháp quyền tốt và các hợp đồng được tôn trọng.
Hà Vy