Những người theo dõi quá trình phi hành đoàn Thần Châu 16 từ trạm vũ trụ Thiên Cung trở về hôm 31/10 bị sốc khi thấy lỗ thủng trên dù chính.
Trung QuốcBa phi hành gia của nhiệm vụ Thần Châu 16 trở về Trái Đất an toàn sáng nay sau khi hoàn thành 5 tháng sinh hoạt và làm việc trên trạm vũ trụ Thiên Cung.
Phi hành đoàn Thần Châu 15 gồm ba phi hành gia hạ cánh xuống bãi đáp Dongfeng, Khu tự trị Nội Mông, lúc 5h34 hôm nay (giờ Hà Nội).
Tổng số người đang ở trên quỹ đạo Trái Đất đang ở con số 17 - đạt mức cao kỷ lục dù chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn.
Trong năm nay, Trung Quốc hoàn thành cấu trúc chính của trạm Thiên Cung và thực hiện cuộc chuyển giao phi hành đoàn đầu tiên trên quỹ đạo.
Tên lửa Trường Chinh 2F đưa tàu Thần Châu cùng ba phi hành gia phóng lên từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền, sa mạc Gobi, lúc 22h08 hôm 29/11 (giờ Hà Nội).
Ba phi hành gia Thần Châu 15 đã được đào tạo và chuẩn bị kỹ lưỡng cho các nhiệm vụ đầy thử thách trên trạm vũ trụ của Trung Quốc.
Quan chức Quân chủng Vũ trụ Mỹ cảnh báo Bắc Kinh đang uy hiếp vị thế thống trị của Washington trên không gian nhờ hàng loạt tiến bộ công nghệ.
Bộ đồ chuyên dụng cho các hoạt động ngoài không gian giúp đảm bảo an toàn cho phi hành gia, phù hợp với chiều cao 1m60 - 1m80.
Phi hành đoàn Thần Châu 14 hôm 2/9 hoàn thành nhiệm vụ ngoài trời đầu tiên trên trạm vũ trụ Thiên Cung.
Trung QuốcCửa sổ của tàu Thần Châu 14 được làm từ loại kính đặc biệt với khả năng chịu được mức nhiệt 1.000 độ C và lượng bức xạ lớn.
Hàng thập kỷ sau chuyến tàu chở người đầu tiên của Liên Xô, nhiều mẫu tàu trên thế giới ra đời với sức chở lớn và trang bị hiện đại.
Phi hành đoàn của tàu Thần Châu 13, dự kiến gồm một nữ phi hành gia, sẽ khởi hành tới trạm vũ trụ Thiên Cung đầu tháng sau.
Chiếc dù chính dài 70 m giúp tàu Thần Châu 12 giảm tốc đáng kể khi lao xuống đất, đảm bảo an toàn cho 3 phi hành gia trong chuyến hạ cánh ngày hôm qua.
Tàu Thần Châu 12 đưa các phi hành gia trở về từ độ cao 393 km, lao xuống với vận tốc 7,9 km mỗi giây.
Tàu chở phi hành đoàn đầu tiên hoạt động trên trạm vũ trụ mới của Trung Quốc đáp xuống sa mạc Gobi, Nội Mông, 12h34 hôm nay (giờ Hà Nội).
Các kỹ sư đang hoàn thiện Thần Châu 13, tàu dự phòng cho Thần Châu 12 nhằm đảm bảo an toàn cho phi hành gia khi xảy ra sự cố.
Trạm thực hiện nhiều nhiệm vụ ghép nối thành công và là nơi phi hành gia thử nghiệm sống ngoài không gian trong ngắn hạn.
Các chuyên gia đang tranh cãi về thời gian và địa điểm trạm vũ trụ Thiên Cung 1 của Trung Quốc rơi tự do xuống Trái Đất.
Tàu Thần Châu 10 của Trung Quốc sẽ đưa ba phi hành gia ra ngoài trái đất trong khoảng thời gian từ tháng 6 tới tháng 8 năm nay.
> Phi thuyền Trung Quốc bay tới mặt trăng vào năm 2013