Hà Nội mở rộng tầm soát sàng lọc bệnh thalassemia cho thai phụ trước sinh và trẻ sơ sinh, học sinh THCS và THPT, nhằm phát hiện và điều trị sớm, giảm chi phí.
2.500 thai phụ ở các bệnh viện Phụ sản Cần Thơ, Phụ sản Hà Nội, Hùng Vương (TP HCM) được xét nghiệm gene tầm soát Thalassemia miễn phí, từ tháng 5 đến 11.
Quảng NinhSản phụ 33 tuổi, nhập viện khi thai 40 tuần do cạn ối, suy thai, vết mổ đẻ cũ trên nền bệnh tan máu bẩm sinh.
Hà NộiHai lần bị thai lưu, vợ chồng chị Thủy mới phát hiện cùng mang gene bệnh tan máu bẩm sinh gây phù thai.
Quảng BìnhBé trai 3 tuổi ở xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa, bị biến chứng bệnh lý thalassemia khiến lá lách to chiếm gần 1/4 trọng lượng cơ thể.
Khoảng 12 triệu người Việt mang gene bệnh thalassemia - tan máu bẩm sinh, trong đó hơn 20.000 người bệnh nặng phải điều trị cả đời.
TP HCMĐể hàng nghìn bệnh nhân Thalassemia được truyền máu phenotype, TP HCM cần 10.000 người hiến nhưng hiện chỉ có 667 tình nguyện viên.
Hàng tháng bé Lê Khải Nguyên 4 tuổi ở Hà Nam được bố mẹ đưa đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để truyền máu và thải sắt.
Thai nhi được chẩn đoán mắc bệnh tan máu từ trong bụng mẹ, Nichelle Obar (Mỹ) quyết định thử nghiệm cách cấy ghép tủy xương táo bạo cho con.
Thalassemia là bệnh lý di truyền phổ biến hơn cả Down, cứ 1.000 người thì có 100 người mang gene mà không biết.
Hai người mang gene bệnh lấy nhau thì chỉ có 25% trẻ chào đời khỏe mạnh. Ở thể nặng, trẻ mắc bệnh tan máu bẩm sinh bị biến dạng xương mặt, lách to, chậm phát triển, phải truyền máu và thải sắt suốt đời.
Lưu trữ tối đa 3.600 mẫu máu và được thực hiện bởi các chuyên gia công nghệ sinh học hàng đầu trong và ngoài nước, ngân hàng máu cuống rốn thứ 5 tại Việt Nam ra mắt ngày 11/3 tại Hà Nội.
Trên 20 tuổi mà chỉ nặng 19kg, cao 110cm, trán dô, mũi tẹt, lách to, xơ gan, đái tháo đường, tuổi thọ thấp… là do biến chứng của bệnh tan máu bẩm sinh quái ác. Việt Nam có nguy cơ cao với khoảng hơn 5 triệu người mang gene bệnh này.
Sau thời gian ngắn thành lập, ngân hàng máu cuống rốn đầu tiên tại miền Bắc đã trữ được hơn 200 mẫu. Nhờ nguồn “vốn” này sẽ có nhiều trẻ mắc các bệnh hiểm nghèo như suy tủy, ung thư máu, thalassemia… được chữa khỏi.
> Sắp có dịch vụ gửi cuống rốn vào Ngân hàng/ Những em bé mang 'án tử' từ lúc lọt lòng/ Vợ chồng mới sinh con có nên bảo quản máu cuống rốn?