Quảng NinhNgười phụ nữ 38 tuổi, ở Kim Sơn, Đông Triều, bị rong máu nhiều tháng nhưng không đi khám, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Quảng NinhBệnh nhân 25 tuổi, mang thai lần đầu, 34 tuần, nhập viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí trong tình trạng mệt mỏi, lơ mơ, khát nước.
Quảng NinhThai phụ 25 tuổi mang thai 9 tháng, đau bụng ra máu âm đạo, đến bệnh viện để sinh bác sĩ phát hiện thai chết lưu.
Ngày 14/8, tổng thống Chile Sebastián Piñera ký ban hành đạo luật cho phép bố mẹ có thể đặt tên cho thai nhi trước khi chôn cất.
Bà bầu có thể tự cảm nhận thai bằng theo dõi các chuyển động đạp của bé ít dần hoặc dừng hẳn, đau bụng nhẹ, sốt cao...
Theo nhà chức trách, việc quan trọng nhất là giám định tử thi của đứa trẻ song gia đình chưa hợp tác.
Sản phụ thai 39 tuần, bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ cho về nhà theo dõi, hai ngày sau vào viện lại thì thai đã chết lưu.
Thai phụ ra máu bất thường, bác sĩ chẩn đoán thai chết lưu nên chỉ định hút thai; đến bệnh viện khác khám thì chỉ bị động thai.
Người mẹ không còn nhận thấy chuyển động của thai nữa là dấu hiệu phổ biến nhất để nhận biết tình trạng thai lưu.
Bà mẹ người Mỹ vẫn cặm cụi hút sữa mỗi ngày để đem tặng cho các trẻ sơ sinh khác.
Em bé tử vong sau khi chào đời ở tuần thai thứ 20 bị Bệnh viện Royal North Shore (Australia) hỏa táng vì nhầm lẫn với một bé chết lưu.