Hà NộiNgười đàn ông 64 tuổi thường xuyên dùng nước giếng khoan và uống thuốc không nguồn gốc, được chẩn đoán ung thư da, nhiễm độc Asen mạn tính.
Xanh lá cây, trắng và da cam từng là những màu nhuộm khiến nhiều người chết nhất trong lịch sử vì ngộ độc hoặc nhiễm phóng xạ.
Hà NộiXuất hiện lốm đốm dày sừng, đau nhức nhẹ ở lòng bàn tay, người đàn ông 66 tuổi đến viện khám, phát hiện ung thư da do nhiễm độc thạch tín.
HungarySau Thế chiến thứ nhất, khi những người đàn ông mang thương tật trở về, nhiều bà vợ trong làng Nagyrev mù quáng tin theo lời một góa phụ để hạ độc hết chồng.
Trung QuốcSau bữa cơm trưa tại nhà ăn tập thể, hơn 800 sinh viên bị ngộ độc nặng, cảnh sát rà soát những người hôm đó không đến nhà ăn và nhanh chóng thấy manh mối.
Thạch tín là độc dược trả thù chồng phổ biến của phụ nữ châu Âu thế kỷ 19, nhưng người nổi tiếng nhất là Marie Lafarge, nguyên mẫu của tiểu thuyết "Madame Bovary".
Nhật BảnLễ hội mùa hè năm 1998 trở thành ký ức khó quên nhất với dân làng Sonobe, khi gần 70 người trúng độc thạch tín.
MỹÔng Olgie Nobles đột nhiên ốm nặng, dù mấy ngày trước bệnh tình có dấu hiệu chuyển biến tích cực.
MỹGần nửa đêm, Nancy Lyon vẫn không thể yên giấc, cơn đau bụng quặn thắt và buồn nôn hành hạ chị trong nhiều giờ.
Chất tẩy trắng, Formol, thạch tín... bị cấm dùng khi chế biến thực phẩm với mức phạt 70-100 triệu đồng.
Độ đạm quyết định độ ngon của nước mắm, nhưng mắm cốt tự nhiên không thể cho độ đạm quá 40.
Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ ngành liên quan thông tin chính thức tới nhân dân về hàm lượng arsen an toàn trong nước mắm, cùng với đó Bộ trưởng Công an đã giao lực lượng chức năng vào cuộc.
Nhìn nhận việc "nước mắm chứa thạch tín vượt ngưỡng" là một sự cố truyền thông, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho rằng phải xóa tan nỗi sợ hãi từ sự cố này.
Bà Trần Việt Nga, Phó Cục trưởng An toàn thực phẩm cho biết Bộ Y tế đang tiến hành kiểm tra toàn diện chất lượng nước mắm trên thị trường.
101/150 mẫu nước mắm được VINASTAS khảo sát có hàm lượng arsen vượt ngưỡng quy định, là loại arsen hữu cơ thường gặp trong thủy hải sản.
Chì và asen là những chất cực độc nhưng lại được phụ nữ dùng phổ biến để làm đẹp ở thời cổ đại.
Mỗi năm, khoảng 100 triệu người ở Bangladesh, Campuchia, Ấn Độ, Myanmar, Việt Nam và Trung Quốc bị nhiễm độc từ nguồn nước chứa thạch tín.
Xiong Demin có thể không bao giờ hình dung được rằng khu mỏ nơi ông làm việc trong 32 năm qua lại có thể khiến hàng trăm người dân trong làng bị nhiễm độc, và khiến cả hai vợ chồng ông mắc ung thư.
Cơ quan Thực phẩm Quốc gia Thụy Điển (NFA) ngày 16/7 thông báo phát hiện hàm lượng thạch tín rất cao trong một loại thuốc Đông y Trung Quốc, nguy cơ "gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới sức khỏe".