Triều Tiên thông báo thử đầu đạn cỡ lớn cho tên lửa hành trình chiến lược, đồng thời phóng thử tên lửa phòng không thế hệ mới.
Bình Nhưỡng đặt mục tiêu sử dụng nhiên liệu rắn trên tất cả tên lửa để rút ngắn thời gian phóng, tăng khả năng cơ động của quân đội.
Quan chức Mỹ cho rằng Nga đã sử dụng tên lửa Triều Tiên trong ít nhất 10 vụ tập kích trên chiến trường Ukraine.
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc nói Triều Tiên có thể bán cho Nga tên lửa dẫn đường chiến thuật mới, sau khi chuyển tên lửa đạn đạo tầm ngắn.
Mỹ cáo buộc Nga phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo Triều Tiên vào Ukraine, cho biết sẽ đưa sự việc ra thảo luận tại Hội đồng Bảo an.
Lãnh đạo Triều Tiên cảnh báo xung đột vũ trang có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, yêu cầu quân đội sẵn sàng "tung đòn hủy diệt".
Đảng Lao động Triều Tiên coi sự cố phóng vệ tinh hôm 31/5 là thất bại nghiêm trọng và chỉ trích các quan chức phụ trách vấn đề này.
Hàn Quốc công bố hình ảnh bộ phận tên lửa được trục vớt dưới biển sau vụ phóng vệ tinh quân sự của Triều Tiên hồi tháng trước.
Đội Thiếu niên Triều Tiên làm kế hoạch nhỏ để quyên tiền tặng các tổ hợp hỏa tiễn đa nòng cho quân đội nhằm thể hiện lòng yêu nước.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Hamada lệnh cho quân đội sẵn sàng bắn hạ tên lửa hoặc vệ tinh do thám Triều Tiên nếu nó rơi vào lãnh thổ Nhật.
Hải quân Mỹ, Nhật và Hàn Quốc triển khai lực lượng diễn tập phòng thủ tên lửa đạn đạo, nhằm đối phó mối đe dọa từ Triều Tiên.
Nhật Bản nói cảnh báo sơ tán khẩn cấp họ đưa ra, sau đó rút lại, liên quan vụ Triều Tiên phóng tên lửa là phù hợp, không phải sai sót.
Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn về vùng biển phía đông bán đảo.
Em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho rằng mọi động thái của Mỹ nhằm đánh chặn tên lửa Triều Tiên phóng thử sẽ bị coi là lời tuyên chiến.
Triều Tiên cho biết đã phóng thử 4 tên lửa hành trình chiến lược nhằm thể hiện sự sẵn sàng trước xung đột của "lực lượng chiến đấu hạt nhân".
Mỹ cho rằng việc Hội đồng Bảo an im lặng về các vụ thử tên lửa của Triều Tiên là "nguy hiểm", chỉ trích "hai thành viên thường trực" gây ra điều này.
Triều Tiên thông báo phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-15 ra vùng biển phía đông bán đảo, trong diễn tập đột xuất theo lệnh của ông Kim Jong-un.
Triều Tiên năm 2022 thử nghiệm tên lửa với tần suất cao chưa từng thấy, trong đó có các mẫu Hwasong-8, Hwasong-12, Hwasong-17 và tên lửa hành trình.
Triều Tiên thông báo thử nghiệm "động cơ nhiên liệu rắn lực đẩy cao" để phát triển vũ khí chiến lược mới, dưới sự chỉ đạo của ông Kim Jong-un.
Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc thành lập đơn vị tác chiến vũ trụ trong nỗ lực đối phó năng lực tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.