Mỹ sẽ bán khẩn cấp cho Ukraine trang bị trị giá 138 triệu USD để bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống phòng không tầm trung HAWK.
Quân đội Israel tăng cường lưới phòng không, triệu tập lính dự bị nhằm chuẩn bị cho kịch bản Iran tấn công trả đũa vụ không kích tòa lãnh sự ở Syria.
Giới khoa học Trung Quốc tuyên bố đã thiết kế được đạn phòng không có tầm bắn 2.000 km, vượt xa tất cả tên lửa cùng loại trên thế giới.
Chiến hạm USS Carney phóng đạn phòng không SM-6 trị giá 4,3 triệu USD để đánh chặn tên lửa đạn đạo Houthi tập kích trên Biển Đỏ.
Tên lửa Houthi lần đầu lọt qua lớp phòng thủ bên ngoài và áp sát tàu chiến Mỹ, buộc nó kích hoạt lớp phòng thủ cuối cùng để bắn hạ.
Mỹ thông báo tập kích bệ tên lửa phòng không Houthi chuẩn bị khai hỏa, cho rằng nó là "mối đe dọa cận kề" với máy bay của nước này.
Nga lần đầu thông báo tấn công, phá hủy hệ thống tên lửa phòng không tầm trung SAMP/T được Pháp và Italy viện trợ cho Ukraine.
Tập đoàn Raytheon mời các cựu nhân viên trên 70 tuổi quay lại làm việc, nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp tên lửa vác vai Stinger cho Ukraine.
Mỹ công bố video hai chiến hạm mang lá chắn Aegis hạ mục tiêu mô phỏng tên lửa diệt hạm siêu thanh trong đợt diễn tập ngoài khơi bang Virginia.
Quan chức Ukraine cho biết nước này liên tục yêu cầu Gruzia hoàn trả các hệ thống phòng không Buk chuyển giao năm 2008 nhưng không được hồi đáp.
Nhật Bản thông báo triển khai đơn vị tên lửa phòng không đến đảo cực tây Yonaguni, cách Đài Loan khoảng 110 km, để củng cố năng lực phòng thủ.
Ba Lan đề xuất Đức đặt hệ thống Patriot gần biên giới Ukraine, một ngày sau khi Berlin nêu ý tưởng hỗ trợ Warsaw cải thiện lưới phòng không.
Vụ tên lửa rơi ở Ba Lan cho thấy lưới phòng không chung của NATO có nhiều lỗ hổng, khó lòng đối phó với nhiều mối đe dọa hiện nay.
Hàn Quốc đăng ảnh chụp bộ phận tên lửa Triều Tiên rơi ngoài khơi nước này, cho biết đây là đạn của hệ thống phòng không S-200.
Bộ Ngoại giao Mỹ duyệt bán cho Nhật 32 tên lửa SM-6 Block I, khí tài duy nhất của Washington có khả năng chặn đầu đạn siêu vượt âm.
Đức và 13 quốc gia thành viên NATO ký văn kiện thể hiện ý định mua các hệ thống phòng không tầm xa như Patriot và Arrow 3.
Anh thông báo sẽ cung cấp tên lửa đối không tầm trung AMRAAM dùng trong hệ thống phòng không NASAMS được Mỹ chuyển cho Ukraine.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức tuyên bố sẽ chuyển hệ thống phòng không IRIS-T đầu tiên cho Ukraine trong vài ngày tới vì vụ tấn công tên lửa của Nga.
Nga phóng tên lửa phòng không tại thành phố Kerch, gần cầu Crimea, có thể liên quan đến UAV nghi từ Ukraine và các vụ nổ quanh sân bay Belbek.
Một tên lửa phòng không đổi hướng, quay ngược về phát nổ gần bệ phóng ở tỉnh Lugansk, Ukraine, nhưng chưa rõ chủng loại và lực lượng vận hành.