Tên lửa được phóng từ tàu ngầm D5 Trident II của hải quân Mỹ là sản phẩm mới nhất của chuỗi các tên lửa loại này và được đánh giá có sức mạnh như cây đinh ba của thần biển cả Poseidon.
Các tên lửa Tomahawk của Mỹ có độ chính xác cao đến mức có thể đánh trúng không chỉ các tòa nhà mà cả những ô cửa sổ cụ thể. Chúng có thể sẽ được phóng đi từ tàu ngầm hoặc tàu chiến trên Địa Trung Hải để tiêu diệt các mục tiêu ở phía tây Syria nay mai.
Israel tự phát triển hệ thống tên lửa đạn đạo nội địa với tên gọi Jericho có tầm bay hơn 5.000 km, để đối phó với nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa từ các nước thù địch.
Tại sao các tên lửa đầu đều có hình mũi nhọn mà không phải là hình vuông? Có phải hình mũi nhọn giúp nó đi nhanh hơn và bay xa hơn ko?
Trong “Câu lạc bộ hạt nhân”, ngoài Nga và Mỹ, Pháp cũng có các dòng tên lửa đạn đạo, nhưng thông tin về các dòng vũ khí hủy diệt hàng loạt này ít được biết đến.
LGM-118A Peacekeeper (Người gìn giữ hòa bình) là tên lửa đạn đạo liên lục địa chiến lược thế hệ mới nhất và lớn nhất của Mỹ, với công nghệ ưu thế hơn vũ khí tương tự của Liên Xô về khả năng dẫn đường, tự động hóa và độ chính xác cao.
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu lỏng đứng đầu thế giới về trọng lượng khi phóng, khối lượng đầu đạn có thể mang theo và tầm bắn cực xa.
Các đoàn tàu tên lửa liên lục địa của Nga có hình dáng y hệt tàu chở hàng làm cho đối phương đau đầu vì không thể xác định được tên lửa nằm ở đâu và khi nào khai hỏa dù có mạng lưới vệ tinh trinh sát hoạt động không ngừng nghỉ.
Trong bộ ba hạt nhân, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) là vũ khí khó bị phát hiện và ngăn chặn nhất. Sức công phá của các SLBM trên một tàu ngầm hạt nhân chiến lược cũng đủ để phá hủy hoàn toàn một quốc gia.
Với khả năng miễn nhiễm với hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ, "sát thủ siêu bền" Topol-M do các kỹ sư Nga sản xuất được coi như một vũ khí bất khả chiến bại.
Một tên lửa đẩy không người lái Proton-M của Nga hôm nay bốc cháy không lâu sau khi rời bệ phóng. Hình ảnh vụ nổ được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia.
Lá chắn tên lửa THAAD mà Mỹ vừa điều tới Guam là một trong những hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo chiến thuật tối tân nhất thế giới hiện nay.
> 'Tàu sân bay khổng lồ' của Mỹ
> Mỹ triển khai tên lửa đề phòng Triều Tiên
Một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa hạng nặng đời mới đang được Nga tiến hành chế tạo từ nay cho tới năm 2018.
> Tên lửa hiện đại nhất của Nga đi vào hoạt động
> Chiến hạm tàng hình của Nga bắn thử tên lửa
Các dàn phóng tên lửa đạn đạo di động của Nga sẽ được trang bị một hệ thống ngụy trang mới nhằm giúp chúng khó bị phát hiện hơn.
> Chiến hạm tàng hình của Nga bắn thử tên lửa
Quân đội Nga hôm nay tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng đối chọi với hệ thống lá chắn tên lửa của NATO.
> NATO triển khai giai đoạn đầu lá chắn tên lửa
Một kỹ sư người Nga vừa bị kết án 13 năm tù với tội danh bán dữ liệu tên lửa bí mật của Nga cho tình báo Mỹ.
> Mỹ bắt 10 gián điệp Nga
> Nga, Mỹ trao đổi gián điệp
Một loại tên lửa xuyên lục địa mới được coi là bí mật quốc gia của Nga hôm qua thất bại trong lần thử nghiệm đầu tiên.
> Nga thử tên lửa tầm bắn 10.000 km
> Nga thử tên lửa liên lục địa