Mỹ tái bố trí phần lớn hệ thống phòng thủ tên lửa tại Arab Saudi trong vài tuần qua, dù nước này đang chịu đe dọa từ phiến quân Houthi.
Tàu Mỹ phóng 4 quả SM-6 trị giá 20 triệu USD để đánh chặn hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn, nhưng chỉ xác nhận diệt được một mục tiêu.
Nga phóng thử tên lửa trong hệ thống phòng thủ thế hệ mới, quả đạn đạt tốc độ gần 11.000 km/h, nhanh gấp 4 lần sơ tốc đạn AK.
Trung Quốc thử khí tài đánh chặn tên lửa đạn đạo ở giai đoạn giữa hành trình, có thể là loại dùng động năng để diệt mục tiêu.
Bộ Ngoại giao Mỹ đồng ý bán 73 tên lửa đánh chặn SM-3 Block IIA cho Nhật trong bối cảnh Triều Tiên liên tiếp thử vũ khí.
Tên lửa đánh chặn Haegung được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực phòng thủ của hải quân Hàn Quốc
Bắc Kinh tuyên bố thử thành công công nghệ đánh chắn tên lửa tầm trung từ mặt đất trong vụ phóng mới nhất.
Tên lửa đánh chặn của Ấn Độ đã phá hủy thành công một đầu đạn tên lửa đạn đạo ở độ cao 35 km.
Thất bại trong vụ thử tên lửa SM-3 Block IIA của Mỹ hồi cuối tháng 6 được kết luận sơ bộ là do lỗi con người.
Nhật Bản sở hữu lá chắn tên lửa PAC-3 và SM-3, vốn có thành tích không ấn tượng, khó có thể đánh chặn hiệu quả tên lửa Triều Tiên.
Sau thử nghiệm thành công vào tháng 5, Lầu Năm Góc nói Mỹ hiện có khả năng phòng thủ trước lượng nhỏ tên lửa đạn đạo liên lục địa.
Tên lửa đánh chặn mới của Trung Quốc được cho là có thể bay với vận tốc gấp 10 lần tốc độ âm thanh ở độ cao 10-100 km.
Tên lửa đánh chặn Mỹ tiêu diệt mục tiêu tên lửa đạn đạo giả định được phóng từ cách đó 8.000 km.
Mỹ dự định điều thêm các tàu chiến trang bị tên lửa SM-3 Block IIA đến châu Á vào năm 2018, sau khi triển khai hệ thống THAAD ở Hàn Quốc.
Tên lửa SM-3 Block IIA được trang bị động cơ và đầu đạn động năng lớn, giúp nó tiêu diệt các tên lửa đạn đạo ở ngoài bầu khí quyển trái đất.
Mỹ và Nhật Bản thử nghiệm tên lửa đánh chặn đầu tiên sử dụng hệ thống được xây dựng chung trong bối cảnh căng thẳng do chương trình tên lửa Triều Tiên.
Hải quân Mỹ vừa thực hiện thành công cú đánh chặn phòng không tầm xa nhất trong lịch sử lực lượng này bằng tên lửa SM-6.
Việc đưa F-35 vào mạng lưới Kiểm soát Hỏa lực Phòng không Tích hợp trên biển giúp Mỹ phá vỡ hệ thống chống tiếp cận, chống xâm nhập khu vực của đối thủ.
Hải quân Mỹ thử nghiệm khả năng đánh chặn của hệ thống tên lửa phòng thủ AEGIS trên tàu chiến trước tên lửa đạn đạo.
Là tên lửa chuyên phòng không và đánh chặn, những cải tiến mới biến SM-6 thành vũ khí lợi hại giúp tàu chiến Mỹ tăng cường khả năng đối kháng trên biển.