"Khác nhau của tem cũ và tem mới là doanh nghiệp sẽ không được tự công bố chất lượng sản phẩm nữa mà do một cơ quan nhà nước làm. Nhưng sự "nửa vời" được thể hiện ở chỗ: sản xuất tem và dán lên sản phẩm vẫn do doanh nghiệp đảm nhận, như vậy nạn tem giả, tem nhái vẫn như cũ", ông Lê Đình Tùng, Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu và tư vấn tiêu dùng thuộc Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam khẳng định.
Theo quan điểm của ông Tùng, vấn đề ở đây là thiếu lực lượng kiểm tra, kể cả Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cũng không thể nào kiểm soát hết nổi việc in tem của doanh nghiệp có đúng quy định hay không.
Điển hình như mới đây Công ty Sóng Hùng ở TP HCM dù chưa được Trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (Trung tâm 3) cấp chứng nhận hợp quy, nhưng vẫn tự in trước 324 tem, thậm chí còn dán lên mũ bảo hiểm. Nhiều chuyên gia cho rằng đây là tiền lệ xấu nếu không xử lý cảnh cáo.
Đồng tình với quan điểm đó, ông Hoàng Lâm, Phó giám đốc Trung tâm 3 cũng thừa nhận: "Chỉ có ở nước ta tình trạng lách luật, làm bậy... mới xảy ra chứ các nước khác doanh nghiệp tự in tem là chuyện bình thường".
![]() |
|
Mũ bảo hiểm thời trang luôn làm các cơ quan chức năng mệt mỏi. Ảnh: Kiên Cường |
Không những khâu in tem cần phải xem lại mà sự nhập nhằng khi tem CS cũ trước ngày 15/11 được lưu hành đồng thời với tem CR mới khiến cả người mua và người bán "điên đầu".
Vừa đặt chân vào cửa hàng Trang trên đường Phạm Hồng Thái, quận 1, anh Nguyên liền hỏi: "Ở đây có bán mũ dán tem mới hay không?". Rồi sau đó gặng hỏi cho được người bán tại sao anh nghe nói tem CS được thay bằng tem CR rồi mà cửa hàng vẫn bày bán mũ dán tem cũ.
Không chỉ riêng anh Nguyên, nhiều người dân Sài Gòn khi muốn tậu cho mình một cái "nồi cơm điện" mới cũng băn khoăn vì lựa được cái ưng ý nhưng thấy dán tem CS lại ngại. Hầu hết cửa hàng trên đường Phạm Hồng Thái do giải thích "mệt mỏi" quá nên cắt hẳn tờ báo có tiêu đề "tem CS va CR đều được tồn tại sau ngày 15/11", dán trước cửa hàng.
"Chắc sau tem CS, CR có khi mai mốt lại có tem CH nữa cũng nên. Em cứ yên tâm, tem là một chuyện, cửa hàng tôi bán toàn nón chất lượng", chủ cửa hàng số 6-8 đường Tôn Thất Tùng quận 1 nói với khách hàng.
Những nơi buôn bán nhỏ dọc đường Kinh Dương Vương quận Bình Tân, Hùng Vương quận 6... thi trưng hẳn những tấm bảng viết bằng tay: "Có bán mũ dán tem CR" để khỏi mất khách.
Bên cạnh nhiều điều cần điều chỉnh về khía cạnh quản lý, các cơ quan chức năng và ngay cả phương tiện truyền thông cũng không có sự đồng nhất về "bài toán" mũ bảo hiểm thời trang.
"Từ tháng 7 đến nay hầu như chúng tôi không bán được cái nào vì dù chưa có văn bản chính thức nhưng báo đài đồng loạt đưa tin từ ngày 15/11 mũ bảo hiểm thời trang sẽ bị cấm. Riêng doanh nghiệp của tôi thiệt hại 400-500 triệu đồng", Giám đốc Công ty TNHH Hùng Hậu kiêm Chủ tịch Hội Mũ bảo hiểm thời trang chất lượng cao TP HCM Lương Thanh Liêm bức xúc.
Bắt đầu từ thời điểm đó, doanh nghiệp, người dân cứ trông chờ các cơ quan chức năng nói cho rõ có cấm mũ bảo hiểm thời trang hay không, nhưng tới giờ phút này cũng chưa có quyết định chính xác nào được đưa ra.
Ông Liêm tiếp tục dẫn chứng cho sự bối rối này, ngày 19/11 doanh nghiệp Đức Huy được Trung tâm 3 cấp giấy chứng nhận đạt quy chuẩn mới cho loại mũ nón kết bọc vải (được coi là mũ thời trang).
Lập tức thông tin mũ bảo hiểm thời trang vẫn "không có việc gì" được đăng tải. Tuy nhiên ngay sau đó Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng yêu cầu công ty Đức Huy dừng việc đưa sản phẩm này ra thị trường và chờ xem xét lại.
Đã nửa tháng trôi qua kể từ ngày 15/11 khi quy chuẩn mới về mũ bảo hiểm có hiệu lực và bộc lộ thiếu sót, hôm nay Bộ Khoa học công nghệ, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Hội bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Y tế... sẽ họp hội nghị "Diên Hồng" ở Hà Nội để tìm cách tháo gỡ.
"Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng nên đảm nhận việc in tem cho các doanh nghiệp tự nguyện để hạn chế bớt hàng giả", ông Tùng tiết lộ.
Giải thích thêm về điều này, đại diện Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng khẳng định, nếu ép doanh nghiệp để cho cơ quan nhà nước in tem là sai luật, vì nhà sản xuất phải tự chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm mình làm ra.
Kiên Cường
