Theo ông Roy, thu hút nhiều TNCs, sẽ tạo được một lượng lớn việc làm cho người lao động. Đặc biệt, TNCs sẽ mang lại nguồn vốn lớn và nền công nghệ kỹ thuật cao. "Để thu hút TNCs, cần tập trung tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, giúp họ tăng cường tính chuyên môn trong kinh doanh", ông nói.
![]() |
VN sẽ tập trung cải cách thủ tục hành chính để thu hút ngày càng nhiều các tập đoàn TNCs. Ảnh: T.V. |
Ông Kiyoshi Adachi - chuyên gia pháp lý của Cơ quan Liên hiệp quốc về hợp tác và phát triển (UNCTAD) cho biết, TNCs đang ngày càng có xu hướng triển khai đầu tư nhiều hơn.
Số liệu thống kê của UNCTAD cho thấy, dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong năm 2005 tiếp tục tăng trưởng. Trong đó, đóng góp lớn nhất vẫn là các TNCs. Mặt khác, TNCs có xu hướng đầu tư vào các nước đang phát triển, nhất là khu vực châu Á.
"Khoảng hai phần ba trong 500 TNCs trên thế giới đầu tư vào khu vực châu Á. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều quốc gia chưa thực sự tạo điều kiện cho nhà đầu tư phát triển", ông Kiyoshi nhấn mạnh.
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 30/4 VN có trên 6.300 dự án FDI còn hiệu lực. Trong đó, có 106 TNCs đầu tư vào 214 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 11,09 tỷ USD, thực hiện là 8,59 tỷ USD, chiếm 20% trên tổng vốn đầu tư FDI đăng ký vào VN.
Hiện các tập đoàn đầu tư vào VN chủ yếu theo hình thức liên doanh, chiếm 30% vốn đăng ký với các dự án quan trọng như dầu khí, sản xuất xi măng, thép, phân bón, sản xuất ôtô, điện tử... Hình thức 100% vốn nước ngoài hoặc chiếm 50% vốn đăng ký mới còn ít, song đang có chiều hướng gia tăng.
Nguyễn Thùy