Đây là đơn vị thứ 6 của tập đoàn, được thành lập với nhiệm vụ phân phối các sản phẩm rượu bia, nước giải khát do Nhà máy Bia Đại Việt sản xuất, với thị trường trọng điểm mà Long Hưng hướng đến là Hà Nội. Công ty có trụ sở tại tầng 8, tòa nhà Lotus, số 2D phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tổng Giám đốc là bà Trần Thị Ngọc Bích, Chủ tịch HĐQT là Anh hùng Lao động - Nghệ nhân Trần Văn Sen.
Theo ông Trần Văn Trà, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Hương Sen, mục tiêu của Long Hưng nhằm cung cấp cho thị trường Hà Nội các sản phẩm bia tươi, bia hơi cao cấp của Đại Việt, và các mặt hàng truyền thống của Tập đoàn Hương Sen như: bia lon, bia chai, rượu vodka Lạc Hồng, nước khoáng, nước ngọt đóng chai và lon các loại…
Các sản phẩm bia Đại Việt, nước giải khát của Tập đoàn Hương Sen được sản xuất trên dây chuyền thiết bị công nghệ tiên tiến, đồng bộ, nhà máy sạch sẽ đảm bảo vệ sinh môi trường. Tập đoàn Hương Sen là doanh nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tiên tiến nhất do Nhật Bản cung cấp, đồng thời ý thức bảo vệ tầng ozon đảm bảo môi trường sống cho con người, được tổ chức JEA đánh giá cao.
Là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực đầu tư cho khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ, thiết bị hiện đại tiên tiến vào Việt Nam, năm 1997, Công ty cổ phần tập đoàn Hương Sen đã đầu tư trên 100 tỷ đồng để xây dựng nhà máy bia hiện đại tiên tiến hàng đầu thế giới, do các tập đoàn của CHLB Đức cung cấp theo phương thức chìa khóa trao tay. Công ty đã phải dầy công và tốn kém chi phí để thuê chuyên gia trong và ngoài nước đến đào tạo và tái đào tạo cho cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý, công nhân viên của công ty; đồng thời áp đụng các hệ thống quản lý khoa học vào thực tiễn như: ISOO, 5S, KAIZEN…
Đặc biệt, công ty đã thuê một kỹ sư trưởng người Đức về làm giám đốc nhà máy bia, với mức chi phí trên 10.000 USD một tháng. Các nhà máy khác của Hương Sen sản xuất rượu, sản xuất nước giải khát, sản xuất bao bì... đều có dây chuyền công nghệ tiên tiến, hiện đại.
Do đầu tư có bài bản với chi phí hợp lý, thiết bị hiện đại, đồng bộ, nên sản phẩm của Tập đoàn Hương Sen sản xuất ra luôn đạt chất lượng cao, giá thành hợp lý tạo ra sức cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường. Nhà máy bia cao cấp Hương Sen có thiết bị tiên tiến hiện đại, với công suất trên 200 triệu lít một năm, sản xuất nhiều loại sản phẩm cao cấp như: bia vàng, bia đen đóng lon, đóng chai và có nắp thay dùng khui đầu tiên ở Việt Nam. Ngoài ra, tại đây còn có nhiều sản phẩm bia tươi, bia hơi mang thương hiệu Đại Việt, Hương Sen, beyker, nước cala, nước tăng lực, nước trà bí đao, nước cam ép, nước chanh leo, có nước lọc tinh khiết, mang thương hiệu Pusmax và rượu Lạc Hồng. Nhiều sản phẩm đã được tiêu thụ trong nước, xuất khẩu sang Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước khác.
Trong thời gian qua, Tập đoàn Hương Sen đã liên tục đầu tư nhiều dự án lớn; xây dựng và mở rộng công suất nhà máy bia tại phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình từ công suất 5 triệu lít một năm khi mới đi vào hoạt động, đến nay đã nâng lên 200 triệu lít một năm. Năm 2011, Hương Sen đầu tư 400 tỷ đồng xây dựng nhà máy nước giải khát công suất 150 triệu lít một năm và đầu tư gần 300 tỷ đồng để xây dựng nhà máy sản xuất rượu công suất 30 triệu lít một năm, tại cụm công nghiệp Tam Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.
Mặt khác, công ty cũng đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất bao bì Hương Sen công suất 10.800 m2/h, tại khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình. Bên cạnh đó, công ty còn đầu tư xây dựng bất động sản, nhà hàng tại Hà Nội, TP HCM và tỉnh Thái Bình. Hiện nay, Tập đoàn Hương Sen đang triển khai thực hiện một số dự án khác tại một số tỉnh ở trong nước, nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả của đầu tư.
Năm 2009, Công ty cổ phần Tập đoàn Hương Sen nộp ngân sách 200 tỷ đồng, năm 2010 nộp ngân sách 360 tỷ đồng. Năm 2011, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, giá cả nguyên, nhiên liệu tăng cao, lãi suất tiền vay tăng cao, việc vay vốn cũng gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp thua lỗ phải ngừng hoạt động, nhưng Tập đoàn Hương Sen đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách vẫn duy trì sản xuất phát triển và đã nộp ngân sách 312 tỷ đồng.
Thêm vào đó, số tiền nộp ngân ngân sách của Tập đoàn Hương Sen năm 2011 bằng 45% tổng số tiền nộp ngân sách của tất cả các doanh nghiệp trong toàn tỉnh Thái Bình. Tập đoàn Hương Sen cũng là doanh nghiệp gương mẫu, đi đầu trong lĩnh vực làm công tác xã hội như: phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, xây nhà tình nghĩa, xây nhà mái ấm biên cương, tặng giống, vốn, làm từ thiện...
(Nguồn: Tập đoàn Hương Sen)