Giá khám bệnh, giường bệnh tăng bình quân 4,4%, giá các dịch vụ kỹ thuật y tế tăng 1,1%, do lương cơ sở mới tăng.
10 dịch vụ khám chữa bệnh, 6 dịch vụ ngày giường, 1.937 dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm tại các bệnh viện ở Hà Nội được điều chỉnh giá.
Hơn 1.900 dịch vụ y tế được quy định mức trần mới kể từ 1/6, tương đương với giá bảo hiểm y tế đang chi trả theo các hạng bệnh viện.
Thông tư do Bộ Y tế ban hành quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế, hiệu lực từ ngày 1/6.
Dự kiến liên Bộ ban hành mức giá tối đa gồm chi phí trực tiếp và tiền lương đối với người chưa có thẻ bảo hiểm y tế - bằng với giá của người có thẻ.
Bộ Y tế điều chỉnh tăng 30-50% giá dịch vụ ngoài bảo hiểm y tế chi trả từ ngày 1/1/2017 và khuyến cáo người dân mua bảo hiểm y tế.
Những địa phương có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 85% như Đà Nẵng, Hà Giang, Lào Cai... sẽ áp dụng trước giá viện phí có tính thêm tiền lương tăng khoảng 18% so với hiện nay.
Việc tăng giá viện phí có tính thêm yếu tố tiền lương sẽ được chia nhỏ thành 5 đợt điều chỉnh, trước mắt áp dụng tại địa phương có tỷ lệ phủ bảo hiểm y tế khoảng 95%.
Thanh toán giá dịch vụ y tế sáng 1/3 theo mức vừa điều chỉnh tăng, nhiều người bệnh cho biết chấp nhận chi phí cao nếu chất lượng dịch vụ bệnh viện ngày càng tốt hơn.
Gần 1.900 dịch vụ kỹ thuật y tế được điều chỉnh giá tăng bình quân khoảng 30%, chỉ áp dụng cho bệnh nhân có bảo hiểm y tế.
Giá viện phí đợt đầu sẽ tăng bình quân khoảng 30% so với hiện nay và chỉ áp dụng với người có thẻ bảo hiểm y tế.
Giá khám bệnh tại bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1 sẽ được điều chỉnh lên 20.000 đồng, đến tháng 7 tăng lên 39.000 đồng.
Cách đây khoảng 20 năm, trong một hội nghị khoa học, một giáo sư báo cáo về việc ông ấy mổ một loại u não rất khó. Lớp trẻ chúng tôi rất thắc mắc, tại sao không có thiết bị hỗ trợ nào mà ông lại làm được.
9h30 ngày 11/11, Vụ trưởng Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế Nguyễn Nam Liên cùng Phó Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ và Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai sẽ trả lời trên VnExpress về chủ trương tăng giá 1.800 dịch vụ y tế.
Trao đổi trong chương trình "Dân hỏi Bộ trưởng trả lời" tối 1/11, người đứng đầu Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định khi giá dịch vụ y tế tăng, người nghèo sẽ được hưởng lợi rất nhiều.
Dự kiến giá khám bệnh của bệnh viện hạng đặc biệt sẽ tăng từ 20.000 lên 40.000 đồng một lần khám.
Dự kiến từ tháng 11, tất cả bệnh viện cả nước cùng áp dụng một khung giá dịch vụ y tế, khoảng 1.800 dịch vụ kỹ thuật điều chỉnh tăng chi phí.
Khi tính tiền lương vào giá khám chữa bệnh đồng nghĩa với việc bệnh viện phải nâng cao chất lượng, thái độ phục vụ mới có bệnh nhân đến khám, nếu không có nguy cơ đóng cửa.
Một bệnh viện đạt tiêu chuẩn hạng 1 trực thuộc Bộ Y tế, dù ở Hà Nội hay một tỉnh miền núi cũng sẽ có mức giá giống nhau cho cùng một dịch vụ kỹ thuật, nếu chênh cũng không nhiều.
Trên 1.300 dịch vụ y tế được điều chỉnh giá, 135 dịch vụ kỹ thuật y tế được bổ sung giá từ 10/8 tới đây.