Tăng trưởng kinh tế quý II ước đạt 7,72%, mức cao nhất kể từ năm 2011, giúp GDP nửa đầu năm tăng hơn 6,4%, cao nhất ba năm.
Tổng kinh phí hỗ trợ vì Covid-19 năm nay khoảng 10,45 tỷ USD, tương đương 2,84% GDP, theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng vẫn là mức thấp so với nhiều nước trong khu vực.
Khi số doanh nghiệp lập mới giảm, ngừng kinh doanh tăng vì Covid-19, GDP Việt Nam chỉ tăng 2,91% - thấp nhất thập kỷ nhưng vẫn thuộc nhóm cao nhất thế giới.
Đánh giá dịch bệnh ở nhiều quốc gia còn phức tạp, Chính phủ quyết định chưa mở cửa đón du khách quốc tế dù "có nhiều ý kiến phản đối".
Đánh giá kinh tế Việt Nam đã qua đáy chữ V và đang dần hồi phục, Chính phủ dự kiến GDP năm 2020 tăng 2,5-3%.
Do ảnh hưởng của Covid-19, tăng trưởng kinh tế quý I chỉ đạt 3,82% - thấp hơn kịch bản xấu nhất Bộ Kế hoạch & Đầu tư từng dự báo.
Tổng cục Thống kê cho biết dịch tả lợn châu Phi có thể khiến ngành nông nghiệp không đạt mục tiêu, nhưng sẽ được bù lại nhờ tăng trưởng công nghiệp và dịch vụ.
Nhiều yếu tố tạo sự đột biến trong quý I năm trước đã không còn xuất hiện trong ba tháng đầu năm 2019.
Để thoát bẫy thu nhập trung bình, theo các chuyên gia, Việt Nam cần đi theo mô hình tăng trưởng mới với trọng tâm là đổi mới sáng tạo.
Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được Standard Chartered dự báo sẽ đạt 7% trong năm 2018 và và 6,9% trong năm tới.
Ông Nguyễn Chí Dũng cho rằng Việt Nam có nguy cơ tụt hậu nếu không duy trì tốc độ phát triển cao trong thời gian dài.
Kinh tế Việt Nam được PwC dự báo sẽ vượt qua Hà Lan vào năm 2030 và Australia vào năm 2040.
Bloomberg cho rằng, Việt Nam sẽ sớm nhận ra điều gì chờ đợi khi trở thành một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng đứng đầu châu Á.
Để hoàn thành kế hoạch 6,7% cả năm, GDP 6 tháng tới sẽ phải tăng 7,4% - điều chưa có tiền lệ trong vòng 10 năm qua.
Dù khởi sắc hơn quý I nhưng tăng trưởng kinh tế 6 tháng vẫn thấp so với kế hoạch 6,7% của cả năm.