Sau khi đua nhau tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm, các ngân hàng thương mại lại đồng loạt tung ra nhiều loại kỳ phiếu hấp dẫn nhằm tiếp tục hút vốn VND. Tuy nhiên, theo tính toán của các chuyên gia, ngân hàng sẽ lỗ nặng nếu không dừng ngay việc tăng lãi suất.
Trao đổi với VnExpress sáng nay, Tiến sỹ Nguyễn Văn Công, giảng viên Kinh tế vĩ mô, Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội nhận xét, mặt bằng lãi suất đồng nội tệ của Việt Nam hiện đã ở mức cao, nếu tiếp tục lên nữa thì Ngân hàng Nhà nước sẽ buộc phải can thiệp bằng chính sách tiền tệ.
Mức chênh lệch giữa lãi suất tiết kiệm bằng VND và USD hiện lên đến gần 6%/năm. Trong khi đó, sự tăng giá của USD so với tiền đồng mấy năm qua luôn thấp hơn 4%/năm. Hai yếu tố này khiến VND đang tỏ ra ưu thế hơn ngoại tệ và loại tiền cất giữ có hiệu quả của người dân.
Ngân hàng Công thương Việt Nam (ICB) dự kiến, sẽ huy động được 5.000 tỷ đồng bằng việc phát hành trái phiếu này trong thời gian từ ngày 3/9 đến 10/10 tới.
Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện vừa tăng lãi suất huy động cho loại hình dịch vụ tiết kiệm có kỳ hạn. Các mức lãi suất tương ứng cho kỳ hạn 3 - 6 - 12 và 24 tháng là 0,55%; 0,6% và 0,67%.
Trước hiện tượng các ngân hàng đồng loạt nâng lãi suất huy động tiền gửi VND (phổ biến lên mức 8,3-8,5%/năm), nhiều chuyên gia nhận định đó là do khan hiếm tiền đồng, song không ít ý kiến cho rằng, do tình trạng mất cân đối vốn ở các ngân hàng đã tới mức báo động.
Hôm qua, lần thứ hai trong vòng 1 tháng (kể từ 10/7), Ngân hàng Ngoại thương (VCB) chi nhánh TP.HCM lại quyết định nâng lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm, áp dụng từ 9/8. VCB hiện đang dẫn đầu trong hệ thống các ngân hàng thương mại, kể cả ngân hàng cổ phần trong cuộc đua tăng lãi suất huy động.
"Chúng ta sợ lạm phát tới mức chỉ nghĩ tới nó là đã kinh hoàng. Sự sợ hãi này khiến nhiều người chưa đủ tự tin để cho rằng, có thể khống chế lạm phát bằng các nghiệp vụ thị trường mở theo kiểu, khi cần bơm tiền ra, khi không cần thu tiền về", ông Nguyễn Văn Gắm, Giám đốc công ty dịch vụ tiết kiệm bưu điện nhận định.
Trước cơn khát vốn nội tệ ngày càng tăng, các ngân hàng quốc doanh đang đồng loạt nâng lãi suất huy động với mức cao, thậm chí còn cao hơn ngân hàng cổ phần. Điều này chưa từng xảy ra trước đây, khi mà thường chỉ có ngân hàng cổ phần và nước ngoài mới là nơi đói vốn tiền mặt.
Giữa lúc người dân vẫn hồ nghi về giá trị đồng tiền chung cũng như khả năng phục hồi của nền kinh tế trong khu vực, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) hôm 1/8 công bố, vẫn giữ nguyên mức lãi suất 3,25%, vốn đã được duy trì trong 10 tháng nay.
Hôm qua, Bộ Tài chính đã công bố về việc phát hành trái phiếu đặc biệt nhằm cấp bổ sung vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại nhà nước. Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Thị Băng Tâm, trái phiếu không bán ra công chúng, các ngân hàng nắm giữ và coi đó như một khoản tài sản của mình.
Chỉ chưa đầy 70 tỷ đồng trái phiếu trúng thầu sau gần chục phiên phát hành trong khoảng thời gian từ trung tuần tháng 5 cho đến nay. Nhiều người cho rằng, có tình trạng như vậy là do lãi suất trái phiếu chính phủ còn thấp, chưa thể trở thành kênh huy động vốn hiệu quả.
Ông Nguyễn Phước Thanh, Giám đốc Ngân hàng ngoại thương TP HCM (VCB) cho biết, chuẩn bị phải thực hiện điều chỉnh cơ cấu đầu tư, khóa van vốn trung - dài hạn vì không còn vốn để cho vay.
Từ 1/8, Ngân hàng Công thương Việt Nam phát hành kỳ phiếu ghi danh kỳ hạn 6 tháng, lãi suất 0,65%/tháng, trả lãi sau. Mức lãi suất này tăng 0,1-0,2%/tháng so với các hình thức huy động vốn cùng kỳ hạn của ngân hàng này trước đó.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có quyết định điều chỉnh lãi suất cơ bản áp dụng đối với tiền đồng Việt Nam (VND) từ 0,6%/tháng lên 0,62%/tháng. Theo một số giám đốc ngân hàng thương mại, nguyên nhân của việc điều chỉnh là tình trạng khan hiếm vốn bằng VND ngày càng tăng.
Ngày 10/7, Ngân hàng ngoại thương Việt Nam, chi nhánh TP HCM đã điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng tiền đồng ở một số kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi tài khoản cá nhân kỳ hạn 3 tháng: 0,6%/tháng (tăng 0,02%).
Tình hình huy động vốn và cho vay vẫn diễn biến theo xu hướng huy động tăng chậm hơn cho vay, tiền gửi USD tăng chậm hơn vốn VND. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, lượng vốn mà các ngân hàng huy động đuợc chỉ tăng khoảng 8,1% (cùng kỳ năm trước tăng đến 11,4%); trong đó lượng vốn bằng VND tăng 11,3%, còn lượng vốn USD chỉ tăng 3,4%.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Đức Thúy cho biết, trong tương lai, hệ thống ngân hàng cổ phần có thể chỉ còn khoảng 25-30 đơn vị, thay vì 53 như hiện nay. Theo ông Thúy, lượng ngân hàng cổ phần ít đi nhưng nếu chúng có năng lực tài chính lành mạnh và hệ thống quản trị tốt còn hơn là nhiều mà hoạt động không hiệu quả.
Hiện nay lãi suất USD trên thị trường quốc tế kỳ hạn 12 tháng khoảng 2,16-2,2%. Còn các ngân hàng thương mại trong nước chỉ huy động ở mức 1,9-2%/năm. Trong khi lãi suất VND cùng kỳ hạn khoảng 7,8-8,04%/năm.
Công ty Dịch vụ Tiết kiệm bưu điện thuộc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam vừa quyết định tăng lãi suất dịch vụ tiết kiệm bưu điện với mức ngang bằng lãi suất của các ngân hàng hiện nay.