![]() |
Gan hỏng đã có thể được thay thế bằng phẫu thuật (Ảnh: Mỹ Lan). |
Răng: Răng nhân tạo đầu tiên được phát hiện ở những người sống cách chúng ta khoảng 2.300 năm. Hiện nay, để sản xuất răng nhân tạo, đã có nhiều chất liệu khác như xương động vật, chất dẻo, gốm, sắt, platin, vàng.
Tay: Ngay từ đầu thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên đã có những ghi chép về việc một người lính bị mất cánh tay được thay bằng sắt. Tới năm 1976, bác sĩ Gerald Channon người Mỹ đã dùng cánh tay giả hoạt động chủ động bằng các transitor để thay thế cho một thanh niên bị mất một cánh tay trong tai nạn ô tô. Các trường hợp nối tay, chân được thực hiện ở khắp các quốc gia vì kỹ thuật nối mạch máu, dây thần kinh hiện nay đã có thể làm được tại các bệnh viện chuyên khoa.
Mắt: Mắt thủy tinh đầu tiên được nhà khoa học người Pháp Ambruase Pare chế tạo ra năm 1579, chỉ là một món đồ trang sức, không giúp nhìn được. Hiện nay, việc nghiên cứu mắt nhân tạo đang phát triển theo 2 hướng: Các chuyên gia Mỹ đặt trọng tâm vào chất liệu điện tử, còn người Nhật đang cố gắng nuôi cấy mắt bằng công nghệ gene.
Phổi: Tính đến nay, phổi nhân tạo đầu tiên đã trên 75 tuổi. Những máy thở nhân tạo được hoàn thiện đã cứu sống biết bao người và càng được hiện đại hóa để sử dụng rộng rãi ở khắp các bệnh viện.
Thận: Lần đầu tiên thận nhân tạo được chế tạo ở Hà Lan vào năm 1944. Từ đó đến nay, thận nhân tạo đã trở thành bộ phận đồng hành, kéo dài thêm vài chục năm sự sống của người hư thận. Ghép thận cũng mang lại những kết quả khả quan hơn, người ta đã có thể tin rằng không còn phải lo lắng gì đến tổn thương thận nữa.
Ngực: Dùng silicon để cấy độn ngực đã là chuyện của quá khứ. Nhiều chất độn an toàn bền vững đang được dùng để chỉnh ngực trên toàn thế giới.
Tim: Năm 1969, bác sĩ Denton người Mỹ đã cấy vào cơ thể một người bị suy tim không hồi phục một bơm máu nhân tạo. Năm 1982, người ta đã đã cấy thành công một bơm điện bằng nhôm và polyuretan. Những năm 90 thế kỷ 20, nhiều ca ghép tim đã mở ra hướng vững chắc cho ngành tim mạch học.
Tai: Năm 1979, Granner Clack đã cấy vào cơ thể một người điếc vĩnh viễn một thiết bị chuyển hóa các tín hiệu âm thanh thành các xung thần kinh. Hiện nay, trên thế giới hàng triệu người đang sử dụng tai nhân tạo với chất lượng tốt.
Máu: Vào những năm 1980, máu nhân tạo ra đời; dung dịch thay thế máu có thể chuyển ôxy và các chất dinh dưỡng đến tế bào.
Từ thập kỷ 90 của thế kỷ 20 đến nay là giai đoạn hoàn thiện các bộ phận còn lại của cơ thể:
Tóc: Sợi acrin dùng để sản xuất tóc giả hiện đại chỉ kém tóc thật mỗi một điểm là chúng không mọc và phát triển được mà thôi.
Nước mắt: Những chế phẩm thay thế hiện đại nhất đã cho phép giữ ẩm, ấm cho mắt trong một vài năm.
Dương vật: Một thiết bị đặc biệt được cấy vào dương vật, còn những chiếc bơm nhỏ được đưa vào bìu để bảo đảm sự cương cứng.
Bàng quang: Được nuôi cấy từ tế bào gốc.
Cơ thắt hậu môn: Một số hãng ở cả châu Âu, Mỹ đều đã dùng vật liệu hóa sinh đặc biệt thay thế bộ phận này của cơ thể.
Cho đến 2002, người ta đã hoàn tất việc thay thế các bộ phận cơ thể:
Cơ và da: Năm 2002, các nhà khoa học Mỹ đã sản xuất được loại polime mới có thể thay thế cho cơ và da, dưới tác động của dòng điện sinh học, chúng có thể tự co duỗi, co bóp được.
Xương: Cuối cùng thì người ta cũng đã chế tạo được loại sợi tạo keo nhân tạo giống như chất tạo keo có trong xương người và đã đưa vào sử dụng thay thế xương.
Ước mơ có một "ngân hàng" các bộ phận thay thế cơ thể con người đang được các nhà khoa học thế giới đưa vào hiện thực. Khi tuổi thọ kéo dài hơn hẳn ngày nay, loài người có quyền ước mong sẽ loại trừ cơn đau do bệnh mạn tính gây ra, bảo đảm chất lượng sống. Tiến bộ khoa học cũng giải quyết nỗi ấm ức của nhân loại là chỉ hỏng có một bộ phận mà phải ảnh hưởng hết cả con người.
(Theo Sức Khỏe & Đời Sống)