Nguyên nhân chủ yếu khiến Raul sớm được trở lại là sự thay đổi trên băng ghế HLV của đội tuyển tân vô địch châu Âu. Sau Euro 2008, "nhà hiền triết" Luis Aragones đã chuyển tới dẫn dắt CLB Fenerbahce (Thổ Nhĩ Kỳ), nhường chỗ cho Vicente Del Bosque - ông thầy cũ của chân sút 30 tuổi tại Real Madrid.
![]() |
| Số 7 của Raul hiện thuộc về Villa, vua phá lưới tại Euro 2008. |
"Trường hợp của Raul không phải là một vấn đề đối với tôi. Cậu ta không phải là mẫu cầu thủ luôn được ưu tiên trong mọi trường hợp, cũng không phải là một ẩn họa cho đội bóng", nhà cầm quân dẫn dắt kền kền trắng tới hai chức vô địch châu Âu các năm 2000 và 2002 cho biết.
"Nếu Raul thi đấu tốt, cậu ta sẽ được gọi trở lại".
Ngày 20/8 tới, đội tuyển của Vicente Del Bosque sẽ có trận giao hữu với Đan Mạch, trước khi khởi đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2010 bằng hai cuộc so tài gặp Bosnia và Estonia trong tháng 9.
Gần hai năm qua (từ tháng 9/2006), cựu HLV Luis Aragones liên tục bỏ rơi Raul bên ngoài danh sách đội tuyển, ngay cả khi Tây Ban Nha gặp khó khăn. Trong mùa bóng 2007-2008, thời điểm chân sút 30 tuổi thi đấu tốt dưới màu áo trắng của Real Madrid cũng là lúc "nhà hiền triết xứ Hortaleza" bị dư luận xứ sở đấu bò chỉ trích dữ dội.
Tuy nhiên, tại Euro vừa qua, nhà cầm quân 69 tuổi đã bảo vệ được cái lý của ông, khi cùng "Cơn bão màu đỏ" bước lên đỉnh cao vinh quang.
Ngọc Tuấn
