Từ: Le Giang
Đã gửi: 09 Tháng Năm 2011 3:25 CH
Trước tiên, phải xác định mối quan hệ giữa anh và cô ấy là bất chính, đứa con sinh ra là hậu quả của mối quan hệ bất chính này, nếu công khai anh và cô ấy sẽ mất tất cả, hai gia đình sẽ tan vỡ. Địa vị xã hội của hai người sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng, hai người có là đảng viên không? Nếu không thì còn đỡ, nếu có không chừng kỷ luật đảng cũng nên.
Các cụ có câu “Cha sinh không bằng mẹ dưỡng”, ông bố kia không phải là bố ruột nhưng ông ấy hoàn toàn không biết đó không phải là con mình. Giờ cháu đã lớn, sắp đi học lớp 1, cháu đã ý thức được rồi. Tình phụ tử trong anh quá mãnh liệt thì nên kìm chế lại vì chưa chắc cháu đã chấp nhận anh là bố của cháu, cháu luôn coi ông bố kia mới là bố mình.
Theo tôi, anh nên chấp nhận thực tại để hai gia đình luôn êm ấm, không nên manh động, hậu quả sẽ là khôn lường, trừ khi cả 2 người muốn phá tan 2 gia đình ấy. Tôi có vài lời tâm sự cùng anh để anh suy ngẫm và tự trả lời câu hỏi anh nêu trong tâm sự.