![]() |
Lời đề nghị được phát ngôn viên Taliban là Qari Yousuf Ahmadi đưa ra, trong lúc có các thông tin cho biết hai con tin nữ đang rất ốm yếu. "Chúng tôi không biết chính xác bao nhiêu tù nhân Taliban đang bị chính quyền Afghanistan giam giữ, nhưng nếu Kabul thả họ, chúng tôi sẽ thả một số lượng tương tự các con tin nữ", Ahmadi cho biết. Ahmadi nói thêm rằng các tù nahan nữ đó chỉ là những người ủng hộ Taliban, bị buộc tội cung cấp lương thực và nơi trú ngụ cho các tay súng Taliban. Chính phủ Afghanistan khẳng định không thả các tù nhân Taliban với lý do hành động như vậy sẽ chỉ khiến nạn bắt cóc gia tăng. Nhóm 23 người Hàn Quốc, gồm chủ yếu là nữ, đang đi làm từ thiện ở Afghanistan thì bị bắt cóc. Chiếc xe buýt chở họ từ thành phố miền nam Kandahar về Kabul bị các tay súng chặn lại ở tỉnh Ghazni, hôm 19/7. Đây là vụ bắt cóc nhằm vào người nước ngoài có quy mô lớn nhất tại Afghanistan kể từ khi chế độ Taliban bị lật đổ năm 2001. Taliban đã giết hại hai con tin là nam, kèm tuyên bố chúng làm như vậy vì chính phủ Afghanistan không đáp ứng yêu sách thả tù nhân là phiến quân. Mai Trang (theo Yonhap, RIA) |