Ngày 8/3, nguồn tin của People cho biết Jan-Michael Vincent qua đời tại một bệnh viện ở Carolina từ ngày 10/2, nhưng thông tin được gia đình giấu kín. Ông được gia đình hỏa táng, không thực hiện khám nghiệm tử thi.
Nam diễn viên từng xuất hiện ở nhiều show truyền hình và phim điện ảnh. Đến thập kỷ 70, ông trở nên nổi tiếng khi thành công với những bộ phim: The Mechanic, The World’s Greatest Athlete, Baby Blue Marine và hài kịch Hooper. Năm 1984, Jan-Michael đóng vai phi công Stringfellow "String" Hawke trong series Airwolf của đài CBS cùng với Ernest Borgnine. Ông là một trong những diễn viên được trả cát-xê cao nhất trong ser đó - 200.000 USD mỗi tập.
Dù thành công trong sự nghiệp diễn xuất, ngôi sao Airwolf vướng vào nhiều scandal nghiện rượu và chất kích thích. Năm 1996, tạp chí Hollywood đưa tin ông bị gãy cổ trong một tai nạn xe hơi, dây thanh đới bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ông từng bị phạt 350.000 USD vì tội bạo hành bạn gái cũ khiến cô bị sảy thai năm 2000. Cùng năm đó, ông bị giam giữ 60 ngày vì không làm chủ được hành vi do chất kích thích. Năm 2008, ông tiếp tục gặp tai nạn xe hơi do sử dụng rượu và phải cắt bỏ bắp chân phải.
Ông có ba cuộc hôn nhân trong đời mình. Lần đầu vào năm 1968 với Bonnie Poorman và có một con gái, sau đó ly hôn năm 1977. Năm 1986 - 1998, ông kết hôn với Joanne Robinson. Ông bị Joanne kiện vì tội bạo hành. Năm 2000, diễn viên tổ chức đám cưới cùng Patricia Christ.
Seri Airwolf nói về tổ chức CIA tạo ra một máy bay trực thăng công nghệ cao có tên là Airwolf với sự giúp đỡ của một nhà khoa học thiên tài. Trong thời gian thử nghiệm, vũ khí bị chính nhà khoa học đánh cắp để chống lại Mỹ. Phi công có tên Stringfield Hawke được tuyển vào nhóm lính tinh nhuệ để đoạt lại chiếc máy bay trước âm mưu khủng bố. Jan-Michael Vincent đóng vai Stringfellow Hawke trong 55 tập (từ năm 1984 đến 1986).
Thu Thảo