Đây là lần đầu tiên kể từ khi chiếc máy bay Tu-154 nổ tung rồi đâm xuống Biển Đen, Ukraina cho rằng, có thể một trong các tên lửa của họ đã vô tình đâm và làm nổ chiếc Tu-154. Trước đó, quân đội Ukraina khăng khăng phủ nhận trách nhiệm.
Thành viên uỷ ban điều tra, cố vấn Tổng thống Yevgeny Shaposhnikov, hôm qua (9/10), tuyên bố, các mảnh vụn giống như chất nổ tên lửa Ukraina đã được phát hiện trên xác nạn nhân và các mảnh máy bay Tu-154. Điều này củng cố giả thuyết là lực lượng Ukraina đã bắn nhầm chiếc phi cơ ngoài Biển Đen, khi đang diễn tập.
Thủ tướng Ukraina Anatoly Kinakh tuyên bố ông không thể loại trừ khả năng là một tên lửa của quân đội nước này đã bắn rơi máy bay chở khách của Nga trên Biển Đen, làm 78 người thiệt mạng.
Trong khi nhân viên cứu hộ ra sức tìm kiếm thi thể của 78 người trên chiếc Tu-154 bị rơi chiều qua (4/10), các chuyên gia đã bắt đầu một chiến dịch điều tra lớn, theo lệnh Tổng thống Vladimir Putin. Phía Ukraina nhanh chóng bác bỏ giả thuyết do một số quan chức Mỹ đưa ra, rằng máy bay gặp nạn có thể do không may bị tên lửa của Ukraina bắn phải.
Trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt ra khả năng là có khủng bố, các quan chức Mỹ cho rằng quân đội Ukraina đã bắn nhầm tên lửa đất đối không vào chiếc máy bay.