Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết như trên sáng 26/6. Trong 6 tháng qua, cả nước đã xảy ra 6.790 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.242 người, bị thương 4.939 người. Phần lớn tai nạn giao thông xảy ra trên đường bộ khiến 3.165 người chết, 1.918 người bị thương.
Năm 2019, bình quân mỗi ngày có 20 người chết vì tai nạn giao thông, con số này đã giảm xuống còn 17 người trong nửa đầu năm nay.
Đề cập nguyên nhân tai nạn giao thông giảm, ông Trần Hữu Minh - Phó văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, nhận định do giãn cách xã hội trong thời điểm diễn ra dịch Covid-19 nên lưu lượng phương tiện trên đường ít hơn. Một số thành phố lớn xảy ra tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe khi đường vắng, song các địa phương đã chấn chỉnh, xử lý kịp thời.
Nguyên nhân khác là nghị định 100 về xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực từ 1/1 với nhiều hành vi được tăng nặng mức phạt; cảnh sát giao thông xử phạt nghiêm đã khiến các tài xế chấp hành tốt hơn quy định giao thông đường bộ. Tình trạng uống rượu bia khi trước khi lái xe, dừng đỗ trên cao tốc, sử dụng điện thoại đã giảm so với trước.
"Một số bệnh viện tuyến đầu thông báo các tháng đầu năm đã giảm 90% số bệnh nhân nhập viện do tai nạn liên quan đến rượu bia so với trước đây", ông Trần Hữu Minh nói.
Nghị định 100 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (thay thế nghị định 46 năm 2016), có hiệu lực từ 1/1/2020.
Theo đó, chỉ cần có nồng độ cồn vượt mức 0, lái xe sẽ bị phạt. Mức phạt cao nhất với người đi xe đạp là 400.000 đến 600.000 đồng; xe máy 6 đến 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 22-24 tháng; ôtô 30 đến 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 22-24 tháng.