Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường nói các vụ sạt lở ở miền Trung vừa qua là tổ hợp của nhiều loại hình thiên tai, vì vậy, nếu kết luận ngay do thủy điện thì "chưa chắc đã đúng".
Vấn đề đặt ra với công cuộc tái cơ cấu kinh tế những năm tới không nằm ở con số tổng đầu tư toàn xã hội, mà ở việc nguồn lực sẽ được phân bổ như thế nào cho hiệu quả.
Người đứng đầu Chính phủ nêu 3 khu vực của nền kinh tế cần tập trung đẩy mạnh trong quá trình tái cơ cấu là nông nghiệp, du lịch và công nghệ thông tin.
Công ty quản lý tài sản (VAMC) chỉ giải quyết nợ xấu thành công nếu gắn liền với công cuộc cải tổ doanh nghiệp Nhà nước, hệ thống ngân hàng..., theo ông Võ Trí Thành - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM).
Chưa xử lý quyết liệt 3 nút thắt nợ xấu, tồn kho và bất động sản, chưa nêu rõ giải pháp và tiến trình thực hiện còn chậm trễ... là những hạn chế mà các chuyên gia trong và ngoài nước nêu ra về đề án tái cơ cấu nền kinh tế.
> Kinh tế đang xấu đi trên nhiều phương diện
> Thủ tướng duyệt đề án tái cơ cấu kinh tế
Theo đại biểu Trần Du Lịch, bài học lớn nhất sau những sai phạm tại Vinashin, Vinalines là phải minh bạch hoạt động các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước tương tự như các công ty đại chúng.
> Đề án tái cơ cấu kinh tế vẫn chưa tính chi phí
> Sai phạm tại Vinalines dưới thời ông Dương Chí Dũng