Muỗi làm lây truyền nhiều bệnh nguy hiểm, trong đó có viêm não. |
Ông Nguyễn Văn Lộc, Phó Viện trưởng Viện Nhi, cho biết, trong các năm trước, viện tiếp nhận khoảng 200-300 bệnh nhân viêm não/năm, trong đó 60% là viêm não Nhật Bản. Trong số bệnh nhân viêm não nhập viện từ đầu năm đến nay, tỷ lệ viêm não Nhật Bản chỉ khoảng 30%.
Viêm não là một bệnh do virus, thường xảy ra với trẻ 3-15 tuổi, tập trung nhiều nhất ở trẻ 6-7 tuổi. Bệnh xảy ra vào mọi mùa trong năm và phát triển thành cao trào trong khoảng thời gian từ cuối tháng 5 đến tháng 7. Trẻ mắc bệnh do bị muỗi nhiễm virus viêm não đốt, hoặc do biến chứng của các bệnh sởi, thủy đậu, quai bị.
Trẻ bị viêm não trong vài ngày đầu thường có biểu hiện hơi khó chịu, kém ăn, lười chơi, hay quấy khóc; sau đó đột ngột sốt cao 39-40 độ C. Nếu không cấp cứu kịp thời, trẻ rất dễ bị bán mê, hôn mê, co giật và tử vong chỉ trong 2-3 ngày.
Nếu như bệnh viêm màng não do vi khuẩn gây ra, chỉ tác động vào lớp vỏ não bên ngoài thì ở bệnh viêm não, virus gây bệnh tác động trực tiếp vào chất não. Do đó, tỷ lệ tử vong và biến chứng là rất lớn. Các biến chứng thường gặp là bị liệt, co quắp chân tay hoặc không còn nhận biết được gì, chỉ có thể sống thực vật. Ông Lộc cho biết, có đến 70-80% số trẻ mắc bệnh sau khi được chữa khỏi đã trở thành người tàn phế. Dù có đến các trung tâm phục hồi chức năng, tỷ lệ phục hồi cũng rất hạn chế.
Hiện nay, cách phòng bệnh viêm não hiệu quả nhất là tiêm vacxin. Các đợt tiêm chủng phải được thực hiện vào tháng 10-12 mỗi năm để phòng cho năm tới, chứ không phải để đến lúc bệnh bùng phát rồi mới tiêm. Không nên cho trẻ đến chơi ở những khu vực có dấu hiệu lưu hành bệnh viêm não. Ngoài ra, cần cho trẻ ngủ màn và thực hiện các phương pháp diệt muỗi.
Lao Động