Ba mẹ thường nghĩ cho con ăn nhiều, chóng lớn... là quan trọng, mà quên rằng vấn đề vệ sinh cho con cũng ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và sự phát triển của bé. Thực tế, tỷ lệ trẻ em bị viêm nhiễm vùng kín khá cao, nhất là bé gái. Vùng dưới của trẻ nhỏ thường bị bẩn do tần suất tiêu tiểu của trẻ nhiều.
Bé sẽ khỏe mạnh và phát triển tốt hơn nếu được vệ sinh sạch sẽ. Ảnh: raisingchildren. |
Dưới đây là một số lưu ý cơ bản trong việc giữ vệ sinh cho con, theo hướng dẫn của bác sĩ Trần Thị Huyên Thảo, CEO Chuỗi phòng khám Happy Baby. Bác sĩ Huyên Thảo tốt nghiệp Y khoa tại Australia, có nhiều năm kinh nghiệm về Nhi khoa, đồng thời là tác giả của các cuốn sách Chào con! Ba mẹ đã sẵn sàng!, Bước đệm vững chắc vào đời và Chat với bác sĩ.
Ưu tiên nước sạch để vệ sinh
Cha mẹ nên sử dụng nước sạch thông thường để vệ sinh vùng dưới cho bé, không lạm dụng nước muối sinh lý. Sẽ là sai lầm nếu nghĩ nước muối sinh lý an toàn khi vệ sinh cho trẻ, vì nước muối có tính kiềm, ảnh hưởng không tốt đối với âm đạo của bé gái. Nước muối sinh lý sẽ làm môi trường pH âm đạo mất cân bằng.
Cha mẹ cũng không được lạm dụng nước chuyên dùng vệ sinh vùng kín của người lớn để vệ sinh cho trẻ, vì sẽ khiến da trẻ bị kích thích, cũng như dễ làm mất cân bằng hệ khuẩn tốt của vùng này.
Trong trường hợp muốn sử dụng xà phòng, nên chọn loại phù hợp với tuổi của bé, và nên có thành phần dưỡng ẩm. Chỉ nên dùng một lượng xà phòng rất nhỏ cho bé, nên nhớ rửa sạch xà phòng sau đó.
Vệ sinh cho bé trai và bé gái khác nhau
Việc vệ sinh cho bé trai rất đơn giản, chỉ cần sử dụng nước sạch, bông gòn hoặc khăn mềm mỏng, nhẹ nhàng chà vào vùng bộ phận sinh dục của bé. Đối với những bé đã cắt bao quy đầu, hoặc đã tách da quy đầu sẵn, chỉ cần nhẹ nhàng kéo vùng da quy đầu xuống và vệ sinh nhẹ vùng xung quanh, sau đó dùng khăn sạch mềm chấm khô vùng này. Những trẻ chưa cắt bao quy đầu và da quy đầu vẫn còn hẹp sinh lý, cha mẹ đừng cố kéo vùng da quy đầu ra vì sẽ làm tổn thương trẻ, chỉ cần vệ sinh chung là đủ.
Ở bé gái, các rãnh hai bên là nơi đọng nhiều dịch nhầy như kem bôi, hoặc các chất bẩn từ những lần xì xoẹt của bé mà có thể cha không để ý. Khi vệ sinh cho bé, nên giữ chân bé, dùng bông gòn sạch lau sạch vùng rãnh hai bên từ trước ra sau, sau đó thấm khô nhẹ nhàng vùng này. Nếu thấy vùng dưới tiết dịch trắng như lòng trắng trứng gà và trẻ không khó chịu, cha mẹ không cần quá lo lắng, vì điều này là bình thường. Một số trẻ sơ sinh cũng có thể tiết dịch âm hộ có máu, nhất là trong vài tuần sau sinh. Nếu tình trạng kéo dài, nên cho con đi thăm khám bác sĩ để kiểm tra kỹ hơn.
Sử dụng tã phù hợp, thay tã thường xuyên
Sử dụng loại tã tốt cũng là cách chăm sóc, vệ sinh cho bé hiệu quả. Điều này rất quan trọng, cha mẹ không nên xem nhẹ. Nên chọn các loại tã thấm hút tốt, chống tràn hiệu quả cho con.
Cha mẹ nên mua các loại tã áp dụng công nghệ cải tiến, ví dụ tã có bề mặt dạng sóng 3D giúp hạn chế sự tiếp xúc giữa da trẻ với chất bẩn; tã có bề mặt thiết kế rãnh thấm dạng kim cương giúp thấm hút chất bẩn nhanh, dàn đều, không vón cục và ngăn thấm ngược trở lại, nhờ thế da trẻ khô thoáng, hạn chế nguy cơ hăm bí. Ba mẹ cũng nên chọn tã có bề mặt mềm mại để tạo cảm giác thoải mái cho bé khi da tiếp xúc với tã.
Cha mẹ có thể chọn tã cho con với bề mặt dạng vải cotton-soft, bổ sung kem chứa Vitamin E dưỡng da, ngăn da bé tiếp xúc với chất bẩn, ngừa hăm. |
Nhằm đơn giản hóa việc chăm con, cha mẹ có thể theo dõi nhịp sinh hoạt của bé để thay tã, vệ sinh sạch sẽ cho bé kịp lúc. Một số người bận bịu, hay muốn tiết kiệm, để trẻ mang một cái tã đến 5 - 6 giờ liền, khiến da của bé tiếp xúc lâu với chất bẩn, da bé bị hăm bí, thậm chí nhiễm khuẩn. Ba mẹ cần lưu ý thay tã sau 3 - 4 giờ sử dụng và thay ngay sau khi trẻ đi nặng, để hạn chế tối đa nguy cơ hăm vùng dưới của bé. Phụ huynh cũng có thể cân nhắc bôi thêm kem chống hăm cho con trước khi mặc tã, hoặc chọn tã có bề mặt dạng vải cotton-soft, bổ sung kem chứa Vitamin E dưỡng da, đồng thời ngăn da bé tiếp xúc với chất bẩn, ngừa hăm.
Nếu thấy những biểu hiện bất thường ở vùng vệ sinh của con, hãy đưa bé đến gặp bác sĩ để kịp thời cải thiện tình trạng.
Bác sĩ Trần Thị Huyên Thảo
(CEO chuỗi phòng khám Happy Baby)