Trong năm đầu, trẻ cần được tiêm chủng phòng 6 bệnh. |
Bác sĩ Phạm Ngọc Giao, Trưởng khoa Nhi D, cho biết, bạch hầu, ho gà, uốn ván là các bệnh nhiễm trùng cấp tính, thường xảy ra ở trẻ 7 tuổi trở xuống, khả năng gây tử vong cao nếu không được điều trị kịp thời. Để phòng ngừa, không có biện pháp nào tốt hơn là tiêm đầy đủ vacxin DPT cho trẻ vào các tháng thứ 2, thứ 3 và 4 sau sinh và tiêm nhắc lại sau đó 1 năm.
Triệu chứng của các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván
- Bạch hầu: Lây qua đường hô hấp, dễ bùng phát thành dịch. Biểu hiện của bệnh là sốt nhẹ, đau họng, chảy nước dãi; nước mũi trong hoặc đục, có lẫn ít máu; họng có giả mạc. Nếu nặng thì vùng cổ sưng to. Bệnh thường gây các biến chứng về tim mạch hoặc thần kinh, thận và hô hấp.
- Ho gà: Cũng lây qua đường hô hấp và dễ bùng phát thành dịch. Biểu hiện là sốt nhẹ, mệt mỏi, chán ăn, hắt hơi, khàn giọng, ho khan vào ban đêm (lúc đầu là từng cơn ngắn, sau đó cơn ho dài hơn) rồi dần dần chuyển sang ho vào ban ngày. Ở giai đoạn toàn phát của cơn ho gà, bệnh nhân ho một tràng dài trong vài phút (không kiềm chế được), tiếp theo có tiếng hít sâu như tiếng gà gáy.
- Uốn ván: Diễn biến phức tạp, điều trị khó khăn, tốn kém, tỷ lệ tử vong cao. Biểu hiện thường gặp là nhức đầu, mỏi quai hàm, nhai khó, nuốt khó. Tiếp đó, bệnh nhân xuất hiện cơn co thắt hay co giật, cứng hàm, không há miệng lớn được. Những trường hợp co cứng, co giật liên tục có thể tử vong trong một thời gian ngắn.
Thanh Niên