Phó giáo sư Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM đánh giá cao sự tham gia của Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn vào mạng lưới cấp cứu thành phố.
"Dự kiến sau khi hoàn thiện mạng lưới cấp cứu ngoại viện, năm 2019 Trung tâm Cấp cứu TP HCM sẽ liên kết với các khoa cấp cứu của các bệnh viện thành phố để có sự chuyển viện phù hợp, hạn chế đưa bệnh nhân đến những nơi quá tải cấp cứu", ông Thượng nói.
Tiến sĩ Nguyễn Tuấn, Phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, cho biết trạm cấp cứu vệ tinh đặt tại đây sở hữu hệ thống xe cứu thương có trang thiết bị y tế chuyên dụng với quy trình xuất xe trong vòng 3-5 phút sau khi nhận điều phối từ tổng đài cấp cứu 115.
Đội ngũ cấp cứu hoạt động 24/7, được trang bị kiến thức và kỹ năng giúp xử lý các tình huống cấp cứu ngoại viện hiệu quả, đặc biệt là các cấp cứu đột quỵ, ngưng tim ngưng thở và tai nạn giao thông. Người bệnh cấp cứu sẽ được hưởng các quyền lợi bảo hiểm y tế theo mức phí quy định.
Trung tâm cấp cứu vệ tinh thứ 27 khánh thành ngày 27/12. Ảnh: Lê Phương. |
Bác sĩ Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM cho biết đây là trạm vệ tinh thứ 27 của hệ thống cấp cứu ngoại viện. Với ưu thế bệnh viện đa khoa, có trung tâm đột quỵ, thực hiện nhiều kỹ thuật cao, trạm cấp cứu tại Hoàn Mỹ Sài Gòn được kỳ vọng giúp tăng cơ hội vàng cứu sống nhiều bệnh nhân hơn, đáp ứng nhu cầu chăm sóc y tế của người dân thành phố.
Gần đây TP HCM có những cải tiến tích cực trong hoạt động cấp cứu ngoại viện. Đầu tháng 11, thành phố thí điểm cấp cứu bằng xe máy 2 bánh. TP HCM đang thử nghiệm hệ thống điều hành cấp cứu thông minh, hướng đến đào tạo chuyên viên cứu thương paramedic.
Lập các trạm cấp cứu vệ tinh phủ khắp các quận huyện là một sáng kiến của TP HCM nhằm nâng chất lượng và tăng thời gian cấp cứu đến hiện trường nhanh nhất.
Các trạm cấp cứu vệ tinh hầu hết liên kết và đặt tại các bệnh viện có đầy đủ trang thiết bị cùng nhân lực cấp cứu ngoại viện. Khi có cuộc gọi đến Trung tâm Cấp cứu 115, tổng đài sẽ phân loại vị trí bệnh nhân và thông báo đến trạm cấp cứu vệ tinh gần nhất để kịp có mặt tại hiện trường để xử trí bệnh nhân, sau đó quyết định đưa người bệnh đến bệnh viện phù hợp.