Tiến sĩ Jacobien Hoogerwerf, Trung tâm Y học, ở Hà Lan, người nghiên cứu về trường hợp cô gái này cho biết, một điều dễ nhận thấy là phần da ở má, cổ, cánh tay và lưng chuyển màu xanh nhưng ở dưới cánh tay, nách, dưới áo ngực lại không có hiện tượng này.
Miếng vải tẩm rượu chuyển sang màu xanh khi được chà xát lên da của bệnh nhân. Ảnh: The New York Times. |
Bác sĩ đã lấy một miếng vải tẩm rượu chà xát mạnh lên da của cô gái và nó chuyển sang màu xanh. Theo tiến sĩ Hoogerwerf, điều này lý giải mọi điều. Những vệt màu xanh không phải là biểu hiện của da bị tím tái hay thiếu ôxy, vấn đề nằm ở bề mặt trên của da. Những biểu hiện như khó thở, mệt mỏi, ngứa ran là do tâm lý lo lắng của người bệnh chứ không phải là bệnh.
Dù vẫn chưa tìm ra nguyên nhân khiến da đổi màu xanh, nhưng tiến sĩ tin rằng mình đang tiến đến rất gần. Bà cũng đã giới thiệu bệnh nhân đến một bác sĩ da liệu khác để phân tích kỹ.
Sau vài giờ tra cứu sách vở, bà thử tìm kiếm trên mạng Google và không ngờ lại tìm được câu trả lời.
Chứng bệnh cô gái mắc phải được gọi là Pseudochromhidrosis. Chromhidrosis, bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là mồ hôi có màu. Đây là một bệnh rất hiếm gặp, khiến mồ hôi tiết ra có thể bắt màu nâu hoặc đen, đôi khi có màu vàng da cam, đỏ hoặc xanh, thường ở má, dưới cánh tay và xung quanh núm vú.
The New York Times đưa tin, việc điều trị trong những trường hợp này chỉ có tính chất tạm thời, như sử dụng một loại kem được chiết xuất từ ớt cay có thể làm giảm hiện tượng ra mồ hôi có màu. Tuy nhiên, về cơ bản là người bệnh phải xác định sống chung với nó.
Trường hợp thiếu nữ 17 tuổi ở Hà Lan, cách xử trí dường như đơn giản hơn nhiều. Mồ hôi tiết ra tương tác với một tác nhân gì đó trên da khiến nó chuyển sang màu xanh, đôi khi là đen hoặc đỏ. Nguyên nhân phổ biến nhất là một loại vi khuẩn sống trên da được gọi là Corynebacterium. Thuốc kháng sinh có thể giúp tiêu diệt loại vi khuẩn này cũng như loại bỏ việc ra mồ hôi có màu.
Tiến sĩ Hoogerwerf nghĩ rằng việc sát khuẩn tại chỗ ở da cũng có thể phát huy tác dụng. Bà đã gợi ý bệnh nhân thử dùng một loại xà phòng được các bác sĩ sử dụng trước khi phẫu thuật có tên là Hibiclens.
Một tuần, hai tuần sau gặp lại bệnh nhân, bà thấy điều này mang lại hiệu quả. Ít nhất là đến thời điểm này, da của cô gái cũng không chuyển sang màu xanh. Thậm chí, cô gái còn đưa cho mẹ mình dùng thử loại xà phòng này để loại bỏ những vệt màu xanh ở bàn tay và ngón tay. Có vẻ như cả hai mẹ con đều nhiễm cùng một loại vi khuẩn trên da.
Phương Trang