Trả lời:
Việc mút ngón tay làm cho các răng cửa trên bị đẩy chìa ra ngoài, các răng cửa dưới bị đẩy vào trong, môi dưới bị ép lại, các răng cửa trên và dưới không chạm nhau, khiến việc phát âm của trẻ sẽ gặp khó khăn. Ngoài ra, khi mút ngón tay, hai bên má trẻ sẽ hóp lại, làm cho các răng hàm trên bị ép vào, cung xương hàm trên kém phát triển, dẫn đến sai khớp cắn, lâu ngày dẫn đến đau khớp thái dương hàm.
Vì vậy, ngay khi mới phát hiện, cha mẹ cần kiên quyết bắt trẻ bỏ thói quen mút tay. Có thể cho trẻ đeo bao tay để trẻ không thể cho ngón tay vào miệng; hoặc bôi chất có vị đắng vào ngón tay, trẻ thấy đắng sẽ không mút nữa. Nếu cung răng của trẻ đã bị ảnh hưởng do thói quen mút ngón tay thì cần đưa trẻ tới cơ sở chuyên khoa để chỉnh sửa hàm răng.
Việc cắn hay mút môi dưới cũng khiến các răng cửa trên bị ngả ra ngoài, còn các răng cửa dưới ngả vào trong, các răng cửa trên và dưới không khớp nhau, trẻ dễ bị hô và thưa răng trên, ảnh hưởng đến thẩm mỹ và phát âm, dễ bị viêm lợi.
Cách khắc phục: Ngay khi thấy trẻ cắn hay mút môi dưới, các bậc cha mẹ cần nhắc nhở, giảng giải những tác hại của việc mút môi dưới, trẻ sẽ hiểu và nghe theo. Nếu cung răng của trẻ bị ảnh hưởng thì phải đưa đến bác sĩ nha khoa để chỉnh răng.
ThS Lê Long Nghĩa, Sức Khỏe & Đời Sống